Sáng 22/12, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ âm 2,2 độ C trong năm nay. Toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm; riêng vùng núi Bắc Bộ rét hại, nền nhiệt tiếp tục giảm vào đêm 23, rạng sáng 24/12.

bang gia cao bang 10
Băng giá phủ trắng cây trên đỉnh núi Phja Oắc, Cao Bằng, sáng 8/1/2021. (Ảnh: Cao Bằng Hóng/Facebook)

Theo thông tin cập nhật lúc 6h sáng 22/12 từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) âm 2,2 độ C, mức nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa đông năm nay. Tại Sa Pa (Lào Cai) 3,8 độ C, Cao Bằng 6,5 độ C.

Tại khu vực đồng bằng, Hải Phòng 9,5 độ C, Quảng Ninh 8,9 độ C, Hà Nội 12,8 độ C.

Nguyên nhân do vào sáng 22/12, một khối không khí lạnh tăng cường đã tràn xuống từ phía Bắc, kéo theo vùng vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Vùng lạnh kéo dài từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ, trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13-16 độ.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12.

Đáng lưu ý, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 23/12 đến 24/12 có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Theo đó, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra mưa trên nền nhiệt thấp, kéo nền nhiệt độ thực tế giảm xuống.

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho biết: “Không khí lạnh tăng cường từ ngày 21/12 khiến miền Bắc rét hại, Bắc Trung Bộ rét đậm trong dịp Giáng Sinh và có thể kéo dài tới hết ngày 31/12. Trong đêm 23/12, rạng sáng ngày 24/12 có thể xuất hiện băng giá trên các đỉnh núi cao phía Bắc. Nhiệt độ ở miền núi phía Bắc có thể giảm xuống dưới 6⁰C, ở khu vực Hà Nội và vùng lân cận có thể giảm xuống dưới 13⁰C vào ban đêm”.

Mưa rải rác, có nơi mưa to vùng ven biển miền Trung từ Quảng Trị tới Khánh Hòa do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trong ngày 22 đến ngày 24/12. Ngày 25/12 giảm mưa nhưng sau đó có mưa lại từ ngày 26/12 đến 30/12.

Vẫn theo ông Huy, cùng thời gian này, khu vực TP.HCM và vùng lân cận có giảm nhiệt chút ít nhưng vẫn duy trì nhiệt độ cao hơn 30⁰C vào ban ngày do không khí lạnh lệch Đông và giảm cường độ trên đường đi vào phía Nam.

Nguyễn Sơn