Năm 2023, toàn ngành kiểm soát khởi tố mới 98.369 vụ án hình sự, tăng 13,4% so với năm 2022. Số vụ án tham nhũng, lợi dụng chức vụ được phát hiện, khởi tố là 947 vụ, tăng 74,1%.

VSKND toi cao
Trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, số 9 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)

Tại Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, chiều 25/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đưa ra báo cáo công tác năm 2023 của ngành.

Theo số liệu công bố, năm 2023, toàn ngành kiểm soát khởi tố mới 98.369 vụ án hình sự (tăng 13,4% so với năm 2022).

Trong đó, số vụ án tham nhũng, lợi dụng chức vụ được phát hiện, khởi tố là 947 vụ (tăng 74,1%); tội phạm về trật tự xã hội khởi tố 31.270 vụ (tăng 14,3%); tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường khởi tố 39.034 vụ (tăng 13,6%).

Toàn ngành đã kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 32.923 vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động (tăng 13,5%); 483.455 vụ, việc dân sự (tăng 8,9%)…

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng năm 2023, toàn ngành kiểm sát đã “thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Quốc hội, nhất là các chỉ tiêu Quốc hội giao”, “không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, trách nhiệm công tố”, “không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm”

Ông Huệ cho hay ngành kiểm sát đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra truy tố nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Những vụ án được đại diện Quốc hội đưa ra như vụ án liên quan đến Công ty Việt Á; vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; các vụ án liên quan đến Công ty AIC…

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành kiểm soát tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế để các viện kiểm sát thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, tăng cường kiểm soát trong việc thực hành quyền công tố và hoạt động xét xử; nghiên cứu Đề án “Nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện”…

Người đứng đầu Quốc hội cho hay Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã chủ động đề xuất và được Chủ tịch nước giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất một số đề án về khởi kiện vụ án hành chính bảo vệ lợi ích công, lợi ích Nhà nước; về kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm dưới luật; về hoàn thiện chế định thi hành án tử hình…

Theo báo cáo trước kỳ họp Quốc hội hồi tháng 11/2023, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết năm 2023, tòa án các cấp tuyên thu hồi tiền và tài sản trị giá 1.859 tỷ đồng trong 216 vụ án kinh tế, tham nhũng.

Trong khi đó, theo Báo Điện tử Chính phủ đưa ra vào tháng 10, TS Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) cho biết từ tháng 10/2022-10/2023, đã thi hành án xong trên 89.000 tỷ đồng, tăng trên 14.000 tỷ đồng so với năm 2022. Đáng lưu ý, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng là trên 20.000 tỷ đồng.

Nguyễn Quân