Trong năm 2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cho hay với 172/326 việc được thi hành xong trong các án kinh tế, tham nhũng, hơn 17.700 tỷ đồng đã được thu hồi được. Con số này tương đương gần 24% tổng số tiền phải thi hành là hơn 74.000 tỷ đồng.

nam 2023 tp hcm can phai thu hon 74 000 ty dong trong an tham nhung kinh te
Một hộ nghị tập huấn nghiệp vụ THADS cho lãnh đạo, chấp hành viên… 23 tỉnh, thành phố tại Quảng Ninh, ngày 1/11/2023. (Ảnh minh họa: thads.moj.gov.vn)

Ngày 16/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân TP.HCM tổ chức buổi giám sát tại Cục THADS TP.HCM.

Phó cục trưởng Cục THADS TP.HCM – ông Phạm Huy Hoàng cho biết trong năm 2023, tổng số việc phải giải quyết của các cơ quan THADS TP.HCM là 104.173 việc (thụ lý mới 61.470 việc) – đứng đầu cả nước. Tổng số tiền phải giải quyết hơn 143.900 tỷ đồng (thụ lý mới hơn 50.290 tỷ đồng).

Theo ông Hoàng, số lượng bản án hành chính ngày càng tăng nhưng số vụ việc thi hành xong còn thấp, nhiều bản án kéo dài trên 3 năm.

Đối với thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về án tham nhũng, kinh tế, tổng số việc phải giải quyết là hơn 470 việc, ủy thác 4 việc. Tổng số việc phải thi hành là hơn 460 việc, trong đó 326 việc có điều kiện thi hành, 128 việc chưa điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), hoãn thi hành án 9 việc.

Tổng số tiền phải giải quyết là hơn 74.770 tỷ đồng, ủy thác hơn 580 tỷ đồng. Tổng số tiền phải thi hành là hơn 74.000 tỷ đồng, trong đó có điều kiện thi hành hơn 41.500 tỷ đồng, chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) hơn 32.200 tỷ đồng, hoãn thi hành án hơn 336 tỷ đồng.

Với 172/326 việc được thi hành xong, thu hồi được hơn 17.700 tỷ đồng (tương đương gần 24% tổng số tiền phải thi hành).

Trong 40 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo tại TP.HCM, Cục THADS TP.HCM đã thi hành xong 3 vụ án, gồm vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, vụ Vũ Huy Hoàng, vụ Phan Văn Anh Vũ.

TP.HCM đã giao 2 tài sản lớn tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, số 8-12 Lê Duẩn; thực hiện việc cấn trừ nghĩa vụ thi hành án trong vụ Phạm Công Danh và hạch toán giá trị hơn 17.370 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục THADS TP.HCM đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế, xác minh, xử lý tài sản để thu hơn 200 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Vụ Hứa Thị Phấn hiện đang vướng về tình trạng pháp lý của Bệnh viện Phú Mỹ. Trong vụ Huỳnh Công Thiện (đất tại quận 12 và quận Gò Vấp), một số tài sản được cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc mua bán giấy tay, xây dựng không phép…

Ông Hoàng thừa nhận việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Nhiều việc thi hành án còn chậm tổ chức kê biên, thẩm định giá, đưa tài sản ra bán đấu giá hoặc chậm giao tài sản đã bán đấu giá thành.

Về cải thiện hoạt động thi hành án, ông Hoàng có ý kiến kiến nghị: “Theo tôi cần có cơ chế chấp hành viên giám sát hoạt động của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý tài sản vụ việc tòa án giải quyết phá sản, hướng dẫn về việc xử lý tài sản được hình thành trong tương lai”.

Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân TP.HCM – ông Nguyễn Văn Đạt lưu ý Cục THADS TP.HCM cần có giải pháp cụ thể hơn trong việc thực hiện thi hành án các vụ việc trên 3 năm, vì tòa đã thụ lý, xét xử xong, có hiệu lực pháp luật mà vẫn không thi hành được.

Minh Sơn