Liên quan vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi gây rúng động dư luận những ngày qua, nghi phạm là Thượng uý, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

nghi pham bat coc be trai o ha noi bi khoi to
Nghi phạm Nguyễn Đức Trung sau khi bị bắt. (Ảnh: vtc.vn)

Tối 16/8, nhiều báo trong nước như VTC News và báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đức Trung là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi (ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) gây rúng động dư luận những ngày qua.

Cũng trong tối ngày 16/8, trao đổi với một số báo trong nước như VietNamNet, VTC News… Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm Thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

“Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết.

Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an TP. Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung.

Theo công an, tối ngày 14/8, Nguyễn Đức Trung lái ô tô đi vào khu đô thị Việt Hưng, khi thấy bé trai đạp xe một mình thì bắt cóc đưa lên ô tô rời đi.

Sau đó, Trung gọi điện thoại đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng và liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam…

Đến 5h sáng ngày 15/8, lực lượng chức năng bắt giữ Trung khi người này đang ở tỉnh Hà Nam.

Theo lời bố cháu bé kể lại, cháu trai đã được nghi phạm Trung trao trả về với mẹ khi nhận tiền.

Khánh Vy