Đồi mồi dứa là 1 trong 7 loài rùa biển cổ đại còn tồn tại trên thế giới, hiện thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ.

ngu dan go luoi tha doi moi dua gan 40 kg ve voi bien 0
Con đồi mồi dứa đực trưởng thành, nặng tới 40 kg được người dân thả về biển. (Ảnh: Bảo tồn biển Việt Nam/Facebook)

Ngày 14/12, theo tin từ Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, khoảng 6h cùng ngày, trong lúc đánh bắt trên biển, ba ngư dân Lê Hữu Phiếu, Lê Hữu Tẩy, Nguyễn Quang Hòa (cùng trú ở thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) phát hiện một rùa biển lớn mắc vào lưới.

Các ngư dân đã báo tin đến tình nguyện viên bảo vệ rùa biển xã Triệu Vân và Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ để được hướng dẫn cứu hộ. Nhận được thông tin, cán bộ Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã tới địa phương, cùng người của Đồn Biên phòng Triệu Vân và chính quyền xã Triệu Vân tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cá thể rùa biển.

Rùa biển bị mắc lưới được xác định là loài đồi mồi dứa (tên khoa học: Lepidochelys olivacea), là con đực trưởng thành, cân nặng 40kg, kích thước lớn (chiều dài thân 80 cm, chiều dài mai 60 cm, chiều rộng thân 55 cm).

ngu dan go luoi tha doi moi dua gan 40 kg ve voi bien
Việc thả đồi mồi dứa về biển là một trong những nỗ lực bảo tồn sinh vật biển. (Ảnh: Bảo tồn biển Việt Nam/Facebook)

Đồi mồi dứa là một trong 7 loài rùa biển cổ đại còn tồn tại trên Thế giới, hiện thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ.

Đồi mồi dứa thuộc loại nguy cấp theo phân loại của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN); bị cấm buôn bán vận chuyển quốc tế theo phụ lục I của Công ước CITES và là một trong 5 loài rùa biển quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng cần được bảo tồn.

Ngư dân tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng cứu hộ thả đồi mồi dứa về biển. (Nguồn: Bảo tồn biển Việt Nam/Facebook)

Trưa trong ngày, ngư dân cùng người của Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Triệu Vân cùng các tình nguyện viên bảo tồn rùa biển xã Triệu Vân thả cá thể đồi mồi dứa này trở về biển an toàn.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, một cá thể đồi mồi dứa nặng khoảng 13kg, có chiều dài và chiều rộng mai đều bằng 48cm mắc vào lưới được người dân tại Bình Định báo tin với cơ quan chức năng, giao nộp. Cá thể đồi mồi dứa sau khi được đưa đi sơ cấp cứu, bấm thẻ theo dõi lên vây trước đã được thả về biển tại khu vực biển xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn).

Minh Sơn