Một phụ nữ ở TP. Tuyên Quang đã rủ rê, lôi kéo và trực tiếp tổ chức đưa một số công dân ở xã Kim Phú và ở TP. Tuyên Quang xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để đi làm thuê.

nguoi phu nu o tuyen quang to chuc dua nguoi vuot bien trai phep sang trung quoc
Âu Thị Mạnh nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Ngày 16/8, tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với  Âu Thị Mạnh (SN 1984, ngụ thôn 17, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi  “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại Điều 349 Bộ Luật Hình sự 2015.

Qua điều tra của cơ quan công an, khoảng tháng 7/2020, một nhóm gồm 3 công dân ở xã Kim Phú và một số công dân tại TP. Tuyên Quang bị Mạnh rủ rê, lôi kéo vượt biên giới sang Trung Quốc làm thuê. Mạnh cũng là người trực tiếp tổ chức đưa những người dân này xuất cảnh trái phép.

Sau khi những người này sang được bên Trung Quốc thì do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên đến đầu năm 2023, những người này mới trở về địa phương được.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã có văn bản đề nghị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh điều tra làm rõ hành vi của  Âu Thị Mạnh và những người có liên quan.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Thạch Lam