Mượn danh Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị, từng làm chủ tịch phường 2 nhiệm kỳ, ông Lê Văn Bình (tỉnh Nghệ An) lừa mọi người góp vốn mua đất rồi chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng.

nguyen chu tich phuong doi truong doi trat tu do thi lua dao gan 29 ty dong
Ông Lê Văn Bình khi nghe công an đọc lệnh khởi tố vụ án và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, ngày 15/11/2022. (Ảnh: congan.nghean.gov.vn)

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Văn Bình (SN 1970, trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Bình nguyên là Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa giai đoạn 2009 – 2015, nguyên Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa giai đoạn 2005 – 2009.

Qua điều tra, ông Bình khai nhận bắt đầu hoạt động mua bán đất từ năm 2017. Đến đầu năm 2021, thị trường bất động sản bị chững lại cùng lúc với dịch bệnh COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát. Những người góp vốn đầu tư chung với ông Bình đồng loạt đòi lấy lại tiền đầu tư. Trong tình trạng mất kiểm soát, ông Bình nghĩ ra thủ đoạn sẽ thuyết phục tiếp những người đầu tư sau để lấy tiền trả cho những người đầu tư trước.

Mượn danh là Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò, ông Bình thuyết phục nhiều người góp vốn đầu tư mua đất tại huyện Nghi Lộc, TP. Vinh rồi lừa đảo chiếm đoạt. Tính từ tháng 1 đến tháng 4/2021, ông Bình đã lừa đảo bằng thủ đoạn kêu gọi đầu tư với tổng số tiền gần 29 tỷ đồng của 4 nạn nhân tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Qua khám xét chỗ ở của ông Bình, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến thỏa thuận và cam kết mua, bán đất giữa ông và các nạn nhân;  đồng thời phong tỏa 2 tài khỏa ngân hàng của ông Bình để thực hiện việc điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là nạn nhân bị ông Bình lừa đảo thì đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để trình báo, giải quyết theo quy định.

Tương tự, trước đó, ngày 28/10, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Giang (SN 1984, trú phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), nguyên cán bộ địa chính phường Hưng Dũng, TP. Vinh để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nạn nhân đã tố cáo ông Giang thuyết phục mọi người góp vốn để đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng trong thời gian ông này làm cán bộ địa chính có chuyên môn về lĩnh vực đất đai.

Thạch Lam