Ông Nguyễn Ngọc Phương bị khởi tố vì sai phạm liên quan đến “Dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” và “Dự án nhà màng nông nghiệp” ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai do Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai quản lý.

so khoa hoc dong nai
Ông Phạm Văn Sáng (phải), nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai trước đó bị khởi tố, hiện đã bỏ trốn. (Ảnh: dost-dongnai.gov.vn)

Ngày 24/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Phương, nguyên Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.

Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Huỳnh Hương, Trưởng Phòng quản lý khoa học, nguyên Kế toán trưởng Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.

Hai người bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Theo cơ quan công an, việc khởi tố 2 bị can nằm trong quá trình mở rộng điều tra về các sai phạm xảy ra tại “Dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP”“Dự án nhà màng nông nghiệp”.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, gây thất thoát hơn 28 tỷ đồng

“Dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” đầu tư tại xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), được Sở Khoa học và Công nghệ hợp đồng với Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Trí Nguyễn (Công ty Trí Nguyễn) thực hiện năm 2015.

Dự án có tổng kinh phí gần 87 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí ngân sách nhà nước hơn 16 tỷ đồng, Công ty Trí Nguyễn phải góp trên 70,7 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ giữa năm 2015 đến cuối năm 2017.

“Dự án nhà màng nông nghiệp” cũng do Công ty Trí Nguyễn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện với tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, được thực hiện trên diện tích hơn 18.000 m2 cũng tại xã Xuân Đường, vào năm 2015.

Hai dự án này do Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai thực hiện với sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của ông Phạm Văn Sáng, thời điểm này là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai (ông Sáng nghỉ hưu năm 2018).

Kết quả thanh tra sau đó cho thấy, các dự án trên đã có hàng loạt dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, trong đó có vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Cụ thể, đơn vị tham gia chủ lực thực hiện các dự án tại đây là Công ty Trí Nguyễn có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh X. – vợ ông Phạm Văn Sáng.

Bà X. là 1 trong 2 thành viên góp vốn thành lập công ty này. Trong tổng số 30 tỷ đồng vốn điều lệ của công ty, bà X. tham gia góp 12,5 tỷ đồng (chiếm 41,67%), thời hạn phải góp vốn là tháng 3/2015.

Tuy nhiên, đến năm 2018, bà X. chỉ mới góp 400 triệu đồng. Thành viên còn lại cũng chỉ mới góp phần vốn rất nhỏ trong số vốn phải góp và không hề có thủ tục xin điều chỉnh vốn. Theo đó, đơn vị chủ trì dự án đã chỉ dùng vốn ảo.

Ngoài ra, các dự án không thực hiện đầy đủ như chủ trương, hơn 28 tỷ đồng ngân sách đã bị chiếm dụng; đơn vị thực hiện dự án không tổ chức lập thẩm định, không phê duyệt thiết kế, tự lựa chọn nhà thầu cung cấp, không xây dựng bản vẽ thiết kế tổng thể, không có cả bản vẽ hoàn công…

Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai bỏ trốn

Liên quan đến vụ việc, hồi tháng 2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố ông Phạm Văn Sáng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định trong đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Đối với ông Phạm Văn Sáng, ngay vào thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi ở thì ông này đã không có mặt tại địa phương.

Hồi tháng 7/2021, công an Đồng Nai cho biết nhận được thông tin ông Sáng đang trốn tại Mỹ. Đơn vị này cũng đã báo cáo Bộ Công an đề nghị làm thủ tục truy nã quốc tế ông Phạm Văn Sáng.

Phạm Toàn