Bệnh viện Việt Đức cho biết đã mời công an vào xác minh sự việc một nhân viên tại đây bị tố có hành vi sàm sỡ một thiếu nữ khi chụp X-quang. Theo bệnh viện, người bị phản ánh này là sinh viên thực tập.

bac si bi to cao sam xo
Trong clip, một người đàn ông lớn tiếng, quát mắng, yêu cầu được gặp người đã chụp X-quang cho con gái mình (16 tuổi). (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 15/9, trên mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh cãi vã to tiếng, được cho là xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trong clip, một người đàn ông lớn tiếng, quát mắng, yêu cầu được gặp người đã chụp X-quang cho con gái mình (16 tuổi).

Người đàn ông nói nhân viên y tế chụp X-quang đã có hành vi sàm sỡ con gái anh, chạm vào vùng kín.

Dù được nhiều người xung quanh khuyên nhủ giữ bình tĩnh, người cha vẫn bực tức quát lớn rằng: “Con gái tôi từng ấy tuổi, tôi đưa nó đến đây để khám và chụp phim mà lại sàm sỡ nó. Nếu là con gái anh thì anh có bình tĩnh được không?”. Clip thu hút sự chia sẻ, bình luận lớn của cộng đồng mạng.

Trước đó, rạng sáng 9/9, con gái anh bị tai nạn xe được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi đó, do ở xa vợ chồng anh không phải là người trực tiếp đưa con vào viện.

Về vụ việc này, Bệnh viện Việt Đức cho biết đã mời công an vào xác minh vụ việc và đang chờ kết quả. Theo bệnh viện, người bị tố cáo không phải là nhân viên y tế của bệnh viện mà là sinh viên thực tập. Do quá hoang mang khi có thông tin phản ánh, sinh viên này đã viết bản tường trình sau đó về quê ở Tuyên Quang.

Theo phân công, sinh viên thực tập trực tại phòng chụp X-quang có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ, chuẩn bị tư thế chụp cho bệnh nhân. Nhân viên kỹ thuật của bệnh viện sẽ là người thực hiện kỹ thuật chụp chiếu.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cũng cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức xác minh thông, làm rõ sự việc và có báo cáo cụ thể.

“Nếu có sai phạm, bệnh viện cần xử lý nghiêm”, ông Khuê nói.

Trong công văn gửi Bệnh viện Việt Đức, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu bệnh viện báo cáo đầy đủ, nghiêm túc việc bệnh viện đã triển khai Tiêu chí A4.2 “Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư” trong Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam bản 2.0 (ban hành vào năm 2016) trong các năm qua.

Bệnh viện cần công khai kết quả xác minh trên phương tiện thông tin đại chúng; có văn bản trả lời trực tiếp người nhà người bệnh và báo cáo nhanh kết quả về Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 20/9.

Minh Long