Nữ giáo viên Trường mầm non xã Đông Sơn (TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) bị tạm đình chỉ công tác vì bạo hành bé gái 4 tuổi.

ninh binh be gai 4 tuoi bi co giao bao hanh keo le ra hanh lang
Hình ảnh cô giáo Phượng (mặc áo sọc trắng) đang kéo bé T. từ trong lớp học ra ngoài. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Ngày 15/7, ông Mai Quang Túc – Trưởng phòng GD&ĐT TP. Tam Điệp cho biết Phòng GD&ĐT TP. Tam Điệp đã chỉ đạo Trường mầm non xã Đông Sơn tạm đình chỉ công tác cô giáo Lê Thị Phượng (SN 1984) trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày 14/7) để điều tra việc cô giáo này bạo hành trẻ mầm non trong lớp học.

Theo đó, cô Phượng bị tạm đình chỉ công tác do vi phạm trong việc giảng dạy. Cô Phượng được phân công giảng dạy lớp 4-5 tuổi tại trường nhưng đã sang lớp 3-4 tuổi tát vào mặt, kéo lê bé ra hành lang và đạp vào người bé gái Đ.T.B.T (SN 2019).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà trường và cô Phượng đã làm việc với gia đình bé T. Trường Mầm non xã Đông Sơn yêu cầu cô Phượng viết bản tường trình. Đồng thời, trường cũng đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

Trước đó, vào ngày 14/7, trên mạng xã hội xuất hiện video clip dài hơn 2 phút về việc một giáo viên tát, lôi bé gái ra ngoài dùng chân đá vào người bé khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng gần 15h ngày 13/7. Cơ quan chức năng đã xác minh và làm việc với nhà trường, giáo viên liên quan.

Khánh Vy