Một vụ nổ khí ga CO2 vừa xảy ra bên trong Nhà máy đóng tàu Dung Quất, làm 9 người bị bỏng, trong đó có trường hợp bị bỏng nặng.

no binh gas o nha may dong tau dung quat 9 nguoi bi thuong
Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: vov.vn)

Chiều ngày 3/11, ông Hà Hoàng Việt Phương – Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xác nhận vừa xảy ra vụ nổ bình khí ga bên trong Nhà máy đóng tàu Dung Quất (thuộc Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, có trụ sở tại KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi), khiến 9 người bị bỏng.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 cùng ngày (3/11), khi các công nhân thuộc Phân xưởng ống – Xưởng Thiết bị tàu – Nhà máy chế tạo đang tiến hành công việc hàn cắt tại tầng đáy của buồng bơm tàu Legend, trong quá trình tiến hành thì xảy ra sự cố cháy tại két trống (Void tank) dưới đáy buồng bơm gây bỏng cho các công nhân trên.

Giới hữu trách nhận định nguyên nhân ban đầu là do van đường ống dẫn dầu bị rò rỉ vào trong Void tank, cùng lúc các công nhân tiến hành công việc sinh lửa, hơi dầu phát sinh trong két trống mở ra trước đó bay lên bắt gặp tia lửa gây cháy, nổ.

Một số người bị bỏng nặng trong vụ nổ được kịp thời đưa đi cấp cứu tại Đà Nẵng. Các trường hợp còn lại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam cấp cứu.

Hiện Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất được yêu cầu báo cáo cụ thể sự việc.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, hồi năm 2021, Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất từng xảy ra vụ tai nạn xe nâng làm 2 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng.

Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất được thành lập năm 2006. Công ty là thành viên của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Năm 2010, thực hiện chiến lược tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam, công ty được chuyển giao cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam quản lý.

Minh Long