Trong quá trình quản lý lĩnh vực hàng hóa, giá cả thị trường, cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Thái Bình) đã có hành vi nhũng nhiễu, vòi tiền của nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại khu vực.

nu can bo quan ly thi truong o thai binh bi bat giu
Công an khám xét nơi làm việc của bị can Hà Vân Anh. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua kinhtedothi.vn)

Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) và Viện KSND huyện Quỳnh Phụ tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hà Vân Anh (SN 1987, trú huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) – cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Đồng thời, cơ quan tố tụng cũng thực hiện khám xét phòng làm việc của bị can Vân Anh tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường Thái Bình (thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ).

Liên quan vụ án trên, trước đó, vào tối ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ đã bắt giữ khẩn cấp, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, trú thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) – cán bộ của Đội, để điều tra vụ án.

Tiếp đó, cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra đối với Nguyễn Mạnh Cường.

Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường Thái Bình có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng hóa, giá cả thị trường tại địa bàn hai huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ.

Trước đó, Công an huyện Quỳnh Phụ nhận được nhiều phản ánh của những hộ kinh doanh, các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ về hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh tiền của cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Thái Bình).

Nhận tin tố giác, Công an huyện Quỳnh Phụ báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để điều tra.

Sau khi mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Đội Quản lý thị trường số 3, cơ quan điều tra đã bắt giữ Hà Vân Anh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ đang tiếp tục điều tra vụ án.

Thạch Lam