HĐND thành phố Hà Nội sẽ bãi nhiệm chức Chủ tịch Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, giới thiệu ông Chu Ngọc Anh, phó bí thư Thành ủy, thay thế.

ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Ông Chu Ngọc Anh. (Ảnh: quochoi.vn)

Báo chí Việt Nam vừa lan truyền tin, dự kiến tới sáng hôm 25/9, HĐND TP. Hà Nội sẽ tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét về vấn đề nhân sự.

HĐND thành phố sẽ bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung và sẽ bỏ phiếu, bầu tân Chủ tịch, nhiệm kỳ 2016-2021.

Người được giới thiệu làm tân Chủ tịch Hà Nội là ông Chu Ngọc Anh, người vừa được đảm nhiệm chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, vào hôm 18/9.

Trước đó, hôm 11/8, ông Chung bị đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội; bị đình chỉ chức vụ phó bí thư Thành ủy Hà Nội để điều tra trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án.

Cùng ngày 11/8, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung.

Hôm 28/8, ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bị bắt tạm giam 4 tháng.

Mới đây, truyền thông trong nước đưa tin, gia đình ông Chung đang làm đơn xin tại ngoại để ông này điều trị bệnh ung thư.

Ông Chung được giữ chức chủ tịch Hà Nội vào ngày 4/12/2015.

Văn Duy