Thông tấn xã Việt Nam tối thứ Ba (18/10) đưa tin, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mời Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam, “ông Putin vui vẻ nhận lời”.

Putin 1 1
Tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh hôm Thứ Ba 17/10/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Reuters hôm 18/10 đưa tin, Việt Nam vẫn là một trong những đối tác thân thiết nhất của Nga ở châu Á, mối quan hệ này được phát triển từ thời Liên Xô cũ. Hơn nữa, Hà Nội là khách hàng lớn mua vũ khí của Nga.

Một nhà ngoại giao Nga cho biết, do thời điểm cho chuyến thăm vẫn chưa được xác định, nên chưa có bất cứ sự chuẩn bị thực tế nào, đồng thời cho biết thêm rằng ông Putin cũng đã mời ông Võ Văn Thưởng đến thăm Moscow.

Chuyến đi của ông Putin tới Bắc Kinh là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague phát lệnh bắt giữ ông vào tháng 3 năm nay. Đầu tháng này, ông đã đến thăm Kyrgyzstan, nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Giống như Trung Quốc và Kyrgyzstan, Việt Nam không phải là thành viên của ICC.

Ông Võ Văn Thưởng nói với ông Putin rằng Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng nhất của mình. Lần gần đây nhất ông Putin đến thăm Việt Nam là vào năm 2017.

Theo báo cáo của truyền thông Việt Nam, hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như thương mại, an ninh và quốc phòng.

Reuters cho biết, ước tính 80% kho vũ khí của Việt Nam là do Moscow cung cấp. Hai nước đang thảo luận về khả năng cho những thương vụ mua bán vũ khí mới.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đang đàm phán với các nước khác về việc có thể cung cấp vũ khí, trong đó có Mỹ.

Việt Nam theo đuổi chính sách “đối ngoại cân bằng” (ngoại giao cây tre). Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ song phương vào tháng trước trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hà Nội. Việt Nam cũng đang chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay.

Trí Đạt, theo RFI