Trước khi bị bắt vì tàng trữ trái phép chất ma túy, ông Phạm Minh Công – Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong (Hà Nội) từng khẳng định không sử dụng ma túy.

pho chu tich xa dung ma tuy
Phó chủ tịch xã ở Hà Nội tàng trữ ma túy từng khẳng định không dùng ma túy. (Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn)

Báo chí nhà nước hôm 9/4 cho biết công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tạm giữ ông Phạm Minh Công, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Phong (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, hôm 5/4, công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông đã phát hiện Đặng Đình Hoan (SN 1977, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang bán ma túy cho ông Phạm Minh Công. Vật chứng thu giữ 0,339 gam heroin.

Theo một lãnh đạo xã Hồng Phong, ông Phạm Minh Công đã có nhiều năm công tác tại xã Hồng Phong, từng trải qua các vị trí công an viên, phó trưởng công an xã, cán bộ môi trường, và từ năm 2014 được bổ nhiệm chức phó chủ tịch xã.

Tuy nhiên, từ năm 2020, ông Công có nhiều biểu hiện bất thường; dư luận còn đồn thổi ông Công sử dụng chất ma túy.

“Trong nhiệm kỳ 2015-2020, sau khi dư luận phản ánh và ông Công có biểu hiện làm việc trễ nải, Bí thư Đảng ủy xã khi đó đã trực tiếp mời ông Công đến làm việc. Ông Phạm Minh Công đã trả lời không nghiện ma túy và cho biết do công việc gia đình đôi khi đến chậm, hiệu quả công việc không cao”, vị này cho biết.

Được biết, khi đang là Phó Chủ tịch xã, ông Công đã tự ý bỏ việc, bỏ nhiệm sở từ ngày 22/1/2021. Đến ngày 3/2/2021, ông Công đã có đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Phía UBND xã cũng đã 3 lần gửi thông báo yêu cầu ông Công lên làm việc, nhưng ông này không đến.

Ngày 3/4/2021, UBND xã Hồng Phong đã họp để xem xét, kiểm điểm đối với ông Phạm Minh Công. 100% phiếu đồng ý hình thức kỷ luật là bãi nhiệm đối với Phó Chủ tịch Phạm Minh Công.

Khi chưa có quyết định bãi nhiệm, ngày 5/4, ông Công bị bắt.

Phạm Toàn

Bệnh nhân dùng ma túy tại Bệnh viện Tâm thần: Cán bộ bệnh viện cũng tham gia