Phó Cục trưởng Cục II cùng 5 thanh tra viên khác ở Thanh tra Chính phủ  bị sa thải do đang bị truy cứu hình sự, vi phạm quy định về chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ảnh chụp Màn hình 2023 06 11 lúc 6.18.13 CH
Trụ sở Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

Truyền thông nhà nước ngày 11/6 đưa tin Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký quyết định kỷ luật 6 công chức thuộc các Cục, Vụ của Thanh tra Chính phủ vì 6 người này đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, ông Lê Quốc Khanh – Phó Cục trưởng Cục II bị sa thải do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đặc biệt, ông Lê Quốc Khanh vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ông Lê Quốc Khanh, 5 cán bộ khác của Thanh tra Chính phủ cũng bị buộc thôi việc trong đợt này gồm: ông Nguyễn Nho Định (thanh tra viên, Cục II), ông Hoàng Văn Xuân (thanh tra viên chính, Cục II), ông Trần Văn Tuấn (thanh tra viên cao cấp, Vụ II), ông Trương Việt Hưng (thanh tra viên chính, Vụ II) và ông Nguyễn Duy Phương (thanh tra viên chính, Vụ II).

Nguyên nhân 5 cán bộ trên của Thanh tra Chính phủ bị sa thải tương tự như ông Lê Quốc Khanh.

Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II) có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện công tác quản lý Nhà nước và trực tiếp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Cục II có trụ sở đặt tại TP. Hà Nội và có con dấu riêng; có Cục trưởng là ông Nguyễn Hồng Giang và 3 Phó cục trưởng, trong đó có ông Lê Quốc Khanh.

Thanh tra Chính phủ đề xuất đổi tên thành Cục này thành Cục Phòng, chống tham nhũng.

Bảo Khánh