Nhân viên văn thư tại một trường trung học phổ thông ở Quảng Bình đã làm giả hàng chục học bạ để học sinh đi du học nước ngoài, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

lam gia hoc ba
Phạm Sắc Luật và Mai Thị Ngọc Hà nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: vov.vn)

Chiều ngày 16/4, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 người để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hai người gồm: Phạm Sắc Luật (SN 1997, trú xã Nhân Trạch) và Mai Thị Ngọc Hà (SN 1981, trú thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch).

Theo thông tin ban đầu, bị can Luật làm trong lĩnh vực du học và xuất khẩu lao động. Năm 2022, Luật phát hiện nhiều hồ sơ đăng ký đi nước ngoài dưới hình thức du học điểm học bạ quá thấp.

Bị can Luật đã đặt vấn đề và thống nhất với học sinh, phụ huynh, thu tiền để làm học bạ giả, nâng điểm học bạ lên cao hơn so với học bạ gốc.

Sau đó, bị can Luật tìm đến bị can Hà (văn thư Trường THPT Ngô Quyền, địa chỉ tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) và đặt vấn đề làm giả học bạ và được đồng ý.

Lợi dụng vị trí công việc, bị can Hà đã làm giả học bạ, nâng điểm của học sinh cao hơn so với điểm trong học bạ gốc, giả chữ ký và sử dụng con dấu của nhà trường để đóng vào.

Sau khi làm giả học bạ, bị can Hà giao lại cho bị can Luật để nộp cho Công ty du học tại Hà Nội. Với mỗi bộ học bạ làm giả, bị can Hà nhận 20 triệu đồng.

Công an xác định bị can Hà đã làm hơn 10 bộ học bạ giả giao cho bị can Luật, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Với học bạ giả này, nhiều em học sinh đã đi du học ra nước ngoài.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Bảo Khánh