Phóng viên một tạp chí bị bắt để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở tỉnh Quảng Bình.

phong vien voi tien dn
Bị can Lê Toàn tại cơ quan công an. (Ảnh: conganquangbinh.gov.vn)

Ngày 21/5, Công an TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa bắt nhà báo Lê Toàn (SN 1996, trú An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sau đó, cơ quan này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Toàn.

Bị can Toàn đang là phóng viên một tạp chí điện tử, đã được cấp thẻ Nhà báo. Cùng bị bắt và tạm giam với Toàn còn có Trần Thị Nhung (SN 1988, trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, 2 bị can Toàn và Nhung phát hiện một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại tỉnh có dấu hiệu sai phạm.

Sau đó, cả hai người tìm gặp các chủ cơ sở này, khoe có nhiều mối quan hệ rộng, đưa ra một số thông tin đe dọa để buộc những người này phải đưa cho Toàn khoảng 40 – 50 triệu đồng.

Nếu không chịu đưa tiền thì Toàn sẽ viết bài đăng báo phản ánh sai phạm, khiến cho các cơ sở này buộc phải đóng cửa, dừng hoạt động.

Giữa tháng 5/2023, Toàn và Nhung đã đến gặp và đe dọa cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch của ông L.C.H. ở huyện Bố Trạch.

Đến ngày 19/5, Toàn đã gọi điện thoại và yêu cầu ông H. phải vào TP. Đồng Hới để đưa tiền cho Toàn, nếu không sẽ viết bài đăng báo.

Đến trưa cùng ngày, ông H. đã trực tiếp vào gặp và đưa cho Lê Toàn 30 triệu đồng tại một nhà hàng ở TP. Đồng Hới.

Sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. Đồng Hới triệu tập Toàn và Nhung để làm việc.

Sau khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm, đơn vị này đã khởi tố và bắt tạm giam cả hai người này để tiếp tục điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Khánh Vy