Việc nhiều cây trong khu vực rừng phòng hộ bị thui đen nham nhở sau một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng ở Quảng Nam khiến nhiều người dân không đồng tình và cho rằng cách làm này không hợp lý.

quang nam dot cay trong rung phong ho de dien tap chua chay kiem lam noi gi
Khu vực này có phần lớn cây keo nhiều năm tuổi bị đốt cháy, gốc cây dính đầy bụi than. (Ảnh: vov.vn)

Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền thông tin lực lượng kiểm lâm ở Quảng Nam cùng với địa phương diễn tập chữa cháy rừng, nhưng khiến một khoảnh rừng phòng hộ ven biển bị cháy đen. Ngoài ra, một số cây rừng bị chặt hạ để diễn tập.

Theo đó, sáng ngày 26/6, buổi diễn tập tổ chức tại khu vực rừng phòng hộ dự án PACSA, thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với sự tham gia của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, UBND xã Bình Sa và UBND huyện Thăng Bình.

Cơ quan chức năng đã căng dây rào chắn, khoanh vùng một khoảnh rừng phòng hộ khoảng 2.000m2, đem lửa đốt rồi triển khai chữa cháy. Khu vực này có hàng chục cây keo vài chục năm tuổi, có chức năng phòng hộ đã bị đốt cháy, gốc cây dính bụi than đen ngòm, lá và cành khô héo.

Ngoài ra, khu vực giáp ranh nơi tổ chức diễn tập chữa cháy rừng, nhiều cây keo bị cưa hạ để làm thực bì để diễn tập.

Ông Phan Tiến Dũng (trú thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) có đất canh tác nằm cạnh khu vực diễn tập chữa cháy rừng bất ngờ khi lần đầu tiên thấy lực lượng chức năng đốt rừng phòng hộ để phục vụ diễn tập chữa cháy. Ông Dũng nói với báo VOV: ”Diễn tập chữa cháy mà lại làm cháy hết nhiều cây đó. Ai cũng thấy làm như vậy là không hợp lý. Hôm trước khi tôi phát hiện họ cưa cây tại đây tôi đã lên báo công an xã vì nghi ngờ có người phá rừng nhưng công an xã không nói gì nên tôi về”.

quang nam dot cay trong rung phong ho de dien tap chua chay kiem lam noi gi 1
Người dân địa phương bức xúc khi một số cây keo đã bị cưa hạ để diễn tập. (Ảnh: vov.vn)

Ngay cạnh khu vực diễn tập, hàng chục cây Keo lưỡi liềm có đường kính từ 5cm đến 10cm bị cưa hạ, tạo lớp thực bì. Nhiều gốc cây lộ vết cưa còn mới, thân cây nằm tại hiện trường…

Theo ông Châu Quang Anh – Chủ tịch UBND xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thời gian qua địa phương thường xảy ra cháy rừng nên cơ quan chức năng phối hợp diễn tập phòng cháy.

Ông Châu Quang Anh biện bạch: “Địa điểm được chọn để diễn tập thưa cây. Còn những cây bị cưa gốc là cây đã khô, chết rồi, được tận dụng làm thực bì, tạo hiện trường diễn tập. Buổi diễn tập hôm qua diễn ra thành công. Nếu như không tận dụng những cây đó để diễn tập mà để lại thì trong tương lai nếu xảy ra cháy rừng sẽ cháy lan không xử lý nổi”.

Theo ông Từ Văn Khánh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, đơn vị chọn khu vực rừng phòng hộ dự án PACSA, thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình để diễn tập nhằm tạo hiện trường thật, từ đó đúc kết kinh nghiệm, ứng phó kịp thời khi sự cố cháy rừng xảy ra.

Ông Khánh cho biết việc diễn tập làm một số cây rừng bị héo lá bởi sức nóng, qua thời gian có mưa sẽ phục hồi trở lại. Về việc người dân phản ánh có người cưa hạ cây trước khi diễn ra buổi diễn tập, ông Khánh cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin này.

“Quy trình diễn tập chữa cháy rừng thì phải có lửa mới diễn tập được. Phải diễn tập tại khu vực có cây cối để tạo hiện trường như thật. Chúng tôi gom các cành cây, nhánh cây bị ngã đỗ sau các đợt mưa bão năm 2021 chất thành đống, đổ dầu hoả đốt để có lửa, tạo hiện trường diễn tập. Hiện, chúng tôi chưa thống kê được quá trình diễn tập đã làm ảnh hưởng và cháy bao nhiêu cây vì sau khi diễn tập xong chúng tôi rời đi. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam sẽ chỉ đạo rà soát, thống kê cụ thể”.

Bảo Khánh