Một nhóm công nhân đang làm việc dưới hầm lò than thì bất ngờ xảy ra sự cố nóc hầm bị tụt đất đá khiến 2 công nhân bị mắc kẹt.

sap ham lo quang ninh
Công nhân Phạm Công Nhiên được cứu hộ ra ngoài sau khoảng 12 tiếng mắc kẹt dưới hầm lò. (Ảnh: Công ty CP Than Vàng Danh)

Ngày 16/4, Công ty CP Than Vàng Danh, TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã giải cứu 2 công nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt do sự cố tụt lò trong khi làm việc.

Theo đó, khoảng 22h15 ngày 15/4 (bước vào ca 2), tại vị trí lò phân tầng số 2 thượng thông gió vận chuyển mức -30 đến +40, lò chợ II-7-2 giếng Cánh Gà, Công ty CP Than Vàng Danh đã xảy ra sự cố khiến 2 công nhân bị mắc kẹt.

Lúc này, nhóm công nhân gồm 3 người đang khấu than thì bất ngờ xảy ra sự cố tụt lở làm 2 công nhân gồm Bùi Tất Tuyên (SN 1980) và Phạm Công Nhiên (SN 1991) bị mắc kẹt. Vị trí xảy ra sự cố có đường lò dốc, điều kiện địa chất khá phức tạp, đường lò hẹp… vì vậy công tác ứng cứu gặp khó khăn.

Sau khi xảy ra sự cố, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cùng Công ty CP Than Vàng Danh đã cùng phối hợp nhằm tiếp cận, giải cứu đưa 2 công nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Công ty đã huy động huy động các đội thợ lành nghề khai thác các phân xưởng: K12, K1, KT5, KT10, K13, cơ điện K13 phối hợp với đội cứu hộ Trung tâm Cấp cứu mỏ tổ chức cứu nạn, lắp bổ sung hệ khí nén, búa căn, vận chuyển vật tư cần thiết tại hiện trường; đồng thời, nhanh chóng mở đường lò men tiếp cận với vị trí 2 công nhân bị mắc kẹt.

Đến khoảng 10h45 ngày 16/4, sau hơn 12 tiếng, đội cứu hộ đã giải cứu được 2 công nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Theo đại diện Công ty CP Than Vàng Danh, sau khi phát hiện sự cố, đơn vị đã nhanh chóng tìm kiếm, may mắn đã xác định được đúng vị trí, đào lò men, tiếp cận được hang nơi 2 công nhân gặp nạn; nếu kéo dài thời gian thì cơ hội sống của 2 công nhân sẽ thấp.

Hiện tại, sức khỏe của 2 công nhân đã ổn định và đang được nghỉ ngơi theo dõi thêm.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Khánh Vy