Phần kết dư của Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19 sẽ được chuyển cho phong trào xóa nhà tạm, nhà dột trên toàn quốc, theo yêu cầu từ người đứng đầu Chính phủ. Trước đó, Chính phủ đề xuất chuyển số dư quỹ cho chương trình tiêm chủng mở rộng. 

nha tam nha dot
Hình ảnh minh họa cho phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên báo Chính phủ, tháng 10/2023. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thông tin trên do Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đưa ra tại phiên họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng chiều ngày 25/1.

Tại phiên họp, ông Chính cho hay tình hình thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong năm 2024, ông Chính yêu cầu “triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả” các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể; khuyến khích tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Đồng thời, ông Chính yêu cầu tiếp tục phát động các phong trào thi đua; làm mới các phong trào thi đã có và phát động các phong trào thi đua mới.

Đáng chú ý, ông Chính yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền chuyển số kinh phí còn lại của Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19 để thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột. Tại Thông báo số 422/TB-VPCP ngày 19/10/2023 của Văn phòng Chính phủ, phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” sẽ được triển khai đến năm 2025.

Lũy kế đến tháng 9/2023, Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 có gần 10.842 tỷ đồng (gồm tiền lãi gửi ngân hàng trên 202 tỷ đồng), theo báo cáo gửi Quốc hội về kế hoạch tài chính 2023, kế hoạch 2024 của các quỹ tài chính ngoài ngân sách (không dùng ngân sách Nhà nước) do trung ương quản lý.

Tại thời điểm này, Chính phủ giao Bộ Y tế phân loại COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang B. Sau đó, Bộ Tài chính sẽ quyết toán và trình Thủ tướng giải thể Quỹ vắc-xin phòng COVID-19, số dư của quỹ sẽ được nộp về ngân sách trung ương để chi cho chương trình tiêm chủng mở rộng.

Một số phong trào khác được yêu cầu triển khai trong năm 2024 như phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030″…

“Mọi phong trào thi đua phải vì nhân dân, xuất phát từ nhân dân, hướng tới người dân, gắn với lợi ích của nhân dân; với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng…”, ông Chính tuyên bố.

Nguyễn Sơn