Trung Quốc đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 2 trạm nhận dạng tàu thuyền tự động tại Đá Bắc và Đá Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận ý nghĩa chủ quyền của hành vi này của Trung Quốc.

bo ngoai giao viet nam
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao viết sai chính tả khi nói về “chủ quyền” đối với quần đảo Hoàng Sa, ngày 25/9/2023. (Ảnh chụp màn hình: mofa.gov.vn)

Ngày 25/9, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng trước việc Trung Quốc lắp đặt và đưa vào sử dụng hai trạm nhận dạng tàu thuyền tự động tại Đá Bắc và Đá Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố đây là hành động “vi phạm chủ quyền của Việt Nam”:

“Việc Trung Quốc lắp đặt và đưa vào sử dụng hai trạm nhận dạng tàu thuyền tự động tại Đá Bắc và Đá Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa”.

Đại diện Bộ Ngoại giao phủ nhận ý nghĩa chủ quyền của hành vi trên, với lý do “không được phép của Việt Nam”.

“Mọi hoạt động trên quần đảo Hoàng Sa mà không được phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và hoàn toàn không có giá trị” – bà Hằng tuyên bố.

Theo đó, Bộ Ngoại giao cho hay “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không tái diễn những vi phạm tương tự”.

Quần đảo Hoàng Sa gồm khoảng 30 thực thể lớn nhỏ. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền đối với quần đảo này và quần đảo Trường Sa. Các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam cũng được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1974 và thành lập “thành phố Tam Sa”, đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm từ tháng 7/2012 với chức năng quản lý các quần đảo ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Bất chấp việc Việt Nam nhiều lần tuyên bố phủ nhận các hành vi của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, người dân Việt Nam tiếp tục bị tấn công khi hoạt động trong vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Gần đây nhất, tối 29/8, tàu cá Quảng Ngãi (QNg 90495 TS) khi đang di chuyển trong vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc xịt vòi rồng cho chết máy. Lúc này trên tàu có 10 người. Thuyền trưởng bị xịt bay khỏi cabin, bị chấn thương vùng đầu. Chủ tàu kiêm máy trưởng bị xịt văng từ cabin xuống boong tàu, bị gãy tay phải. Họ bị truy đuổi từ 5h sáng đến 15h chiều.

Ngày 31/8, đưa ra phát ngôn về sự việc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết “Việt Nam phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với các tàu cá của Việt Nam hoạt động bình thường trên biển” “các cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương làm rõ vụ việc”.

Nguyễn Quân