Là một trong 4 cơ thủ hàng đầu thế giới tham dự giải đấu hữu nghị ở Trung Quốc, cơ thủ Trần Quyết Chiến của Việt Nam đã quay về nước ngay trong ngày đầu tiên diễn ra sự kiện do trận đấu đã bị phát xen kẽ hình ảnh bản đồ Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam.

co thu tran quyet thang
Cơ thủ Trần Quyết Chiến lần thứ 2 giành vị trí vô địch World Cup billiards carom 3 băng, tháng 7/2023. Dấu ấn chức vô địch đầu tiên vào năm 2018. (Ảnh: umb-carom.org)

Sau khi giành ngôi vô địch World Cup billiards carom Porto hồi tháng 7 và vừa vào đến trận chung kết Giải vô địch thế giới billiards carom 2023 với cơ thủ Bao Phương Vinh, cơ thủ Trần Quyết Chiến được mời tham dự một sự kiện thi đấu giao hữu do Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) phối hợp Liên đoàn Billiards và Snooker Trung Quốc (CBSA) tổ chức tại Thượng Hải ngày 23/9.

Cùng tham gia giải đấu có 3 khách mời là cơ thủ nổi tiếng, gồm: Dick Jaspers (Hà Lan), Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ), Cho Myung Woo (Hàn Quốc).

Theo lịch trình dự kiến, cơ thủ Trần Quyết Chiến sẽ so cơ với cựu cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers rồi tham gia giao lưu với người hâm mộ Trung Quốc.

Trận đấu giữa Trần Quyết Chiến và Dick Jaspers đã được phát truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình và các mạng xã hội, trong đó, những đoạn chiếu chậm đều được lồng ghép logo của CBSA có hình ảnh bản đồ Trung Quốc bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Do đang thi đấu nên cơ thủ Quyết Chiến không biết được sự việc. Sau trận thi đấu, khi nhận được thông tin, cơ thủ Quyết Chiến đã trao đổi qua điện thoại với HLV trưởng đội tuyển Billiard TP.HCM Nguyễn Việt Hòa. HLV Nguyễn Việt Hòa yêu cầu học trò bỏ giải. Cơ thủ Quyết Chiến đã quyết định bỏ giải, trở về Việt Nam ngay trong đêm 23/9.

Do cơ thủ Trần Quyết Chiến rời giải mà không thông báo lý do cụ thể cho ban tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội Billiards thế giới (UMB – Union Mondiale de Billard) Farouk Barki tìm hiểu sự việc và gửi email mong muốn phía HLV Nguyễn Việt Hòa đưa ra một lý do “tế nhị” để giải thích sự việc với ban tổ chức cũng như người hâm mộ.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Việt Hòa và cơ thủ Trần Quyết Chiến thống nhất quan điểm là sự việc đã “xuyên tạc đến chủ quyền Việt Nam và không thể dùng lý do gì khác!”.

Sơn Nguyên