Hai tuần kể từ nhận định tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2023 “tiếp tục tồi tệ” của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng bác bỏ, cho rằng nội dung báo cáo là “sai sự thật”.

ba pham thu hang 0
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: baoquocte.vn)

Tại họp báo Bộ Ngoại giao vào chiều 25/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đưa ra phát ngôn: “Việt Nam hoàn toàn bác bỏ và lên án cái gọi là ‘Tổ chức theo dõi nhân quyền’ với những nội dung sai sự thật, bịa đặt trong báo cáo.

Đây không phải lần đầu tiên tổ chức này đưa ra luận điệu vu cáo, với định kiến và ý đồ xấu nhằm vào Việt Nam, với âm mưu phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam và chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho rằng HRW có ý đồ xấu khi đưa ra báo cáo như thế. Bà này lập luận rằng: “Những nỗ lực, quyết tâm, thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của con người đã được thể hiện thông qua những kết quả phát triển kinh tế-xã hội trên thực tế”. Và những kết quả này “được đông đảo nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế thừa nhận, đánh giá cao.”

Vào tối 11/1 (giờ Hà Nội), Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) công bố báo cáo nhân quyền thường niên, đối với hơn 100 quốc gia trong năm 2023. Báo cáo nhận định tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2023 “tiếp tục tồi tệ”.

Ông Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á của HRW nói trong thông cáo về báo cáo nói trên: “Chính phủ Việt Nam đã cố gắng biện hộ rằng mối quan hệ được cải thiện với Hoa Kỳ và các chính phủ khác như là một giải pháp thay thế cho việc giải quyết tình hình nhân quyền đang xấu đi trong nước”.

Tuy nhiên, theo ông Robertson, có tồn tại chính sách “ngoại giao đổi chác” và “tiêu chuẩn kép” đối với chính phủ và các đối tác thương mại, nhà tài trợ quốc tế.

HRW cho rằng Việt Nam hiện giam giữ hơn 160 người vì họ thực hiện các quyền dân sự và chính trị căn bản một cách ôn hòa.

Theo một chuyên viên theo dõi sát vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, trong năm 2023, Việt Nam bắt giam 31 người và kết án tù 16 người. Trong những người bị bắt, 16 người bị cáo buộc vi phạm Điều 331, 4 người bị cáo buộc vi phạm Điều 117, 1 người bị cáo buộc theo Điều 109 và 1 người bị cáo buộc trốn thuế theo Điều 200.

Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 25/1, khi được hỏi về thông tin có sự kỳ thị sắc tộc trong vụ tấn công ở Đắk Lắk vào ngày 11/6/2023, phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng trả lời: “Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn việc cho rằng có kỳ thị sắc tộc. Các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam đều bình đẳng như nhau. Chính phủ Việt Nam luôn dành những ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống người dân”.

Sơn Nguyên