Người phát ngôn Bộ Công an – Trung tướng Tô Ân Xô cho hay một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện là do nhiều loại vật tư, thiết bị điện bị nâng khống giá, từ vụ án tại EVN Bình Thuận và Tập đoàn Tuấn Ân.

vu evn binh thuan co nhung vat tu bi nang gia 300
Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an tại cuộc họp báo chiều 1/2/2024. (Ảnh: Nhật Bắc/baochinhphu.vn)

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, diễn ra chiều 1/2, Người phát ngôn Bộ Công an – Trung tướng Tô Ân Xô nói vụ án xảy ra tại EVN Bình Thuận và Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân là điển hình việc chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau nâng giá.

Phần lớn vật tư, thiết bị điện đã bị nâng giá từ vài chục đến vài trăm phần trăm. Có những vật tư bị nâng giá lên 300% – ông Xô cho hay. Điều này là một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện. Nâng giá điện và cộng vào giá thành nên giá điện bị tăng.

Đại diện Bộ Công an tuyên bố tình trạng trên là phổ biến. “Theo chúng tôi, loại “virus phát tán biến thể” này tương đối phổ biến ở một số địa phương. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ có vaccine để điều trị virus này”, ông Xô lấy hình ảnh để ám chỉ.

Vào cuối tháng 12/2023, ông Nguyễn Thành Ngôn – Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận (EVN Bình Thuận) và ông Huỳnh Tuấn Ân – Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân bị bắt cùng 15 đồng phạm, với cáo buộc nhận hối lộ, sai phạm đấu thầu, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện và kế toán trong quản lý doanh nghiệp.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Đối với vụ án xăng dầu xảy ra tại Hải Hà Petro và Xuyên Việt Oil, tại cuộc họp báo, ông Xô cho biết quá trình điều tra xác định Hải Hà Petro đã gây thiệt hại 15 tỷ đồng, gây thất thoát khoảng 300 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Tại Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra đang phong tỏa 17 tài khoản cá nhân, trên 4 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch chuyển nhượng với 54 nhà đất đứng tên cá nhân, 6 nhà đất tên công ty.

“Vụ án xảy ra tại Hải Hà Petro, Xuyên Việt Oil là điển hình của vi phạm quy định về xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý sử dụng Quỹ bình ổn”, tướng Xô tuyên bố.

Nguyễn Sơn