Loạt bài “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (gọi tắt là Cửu Bình) sắp kỷ niệm 19 năm ra mắt, kể từ khi xuất bản ngày 19/11/2004, đã có làn sóng thoái lui khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong và ngoài Trung Quốc. Cho đến nay, hơn 420 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Phap Luan Cong 1
Ngày 15/10/2023, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, một cộng đồng người Hoa ở New York, để ủng hộ hơn 420 triệu người Trung Quốc thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ như đảng, đoàn, đội. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Trong quá trình này, các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc đã có những nỗ lực to lớn và giành được sự ủng hộ của mọi tầng lớp trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nhân vật chính trị. Đồng thời, gần 4 triệu người trên khắp thế giới đã ký vào bản kiến nghị “Đả đảo ác ma Trung Cộng” (End CCP).

Cửu Bình chỉ ra: “Lịch sử thành lập ĐCSTQ là một quá trình dần dần hoàn thiện một bộ đầy đủ những tội ác trong và ngoài nước, ĐCSTQ đang hoàn thiện 9 gen ‘đặc sắc Trung Quốc’: tà ác, lừa dối, kích động, đấu tranh, cướp bóc, lưu manh, ly gián, hủy diệt, kiểm soát.”

Phong trào “tam thoái” (rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ như Đảng, Đoàn, Đội) được ông Edward McMillan-Scott, Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu lúc bấy giờ ca ngợi là “một phong trào thức tỉnh tinh thần hòa bình”.

Nói rõ sự thật và thúc đẩy “tam thoái”, cuộc chiến giữa thiện và ác

“Tuyên ngôn Cộng sản” viết: “Luật pháp, đạo đức, tôn giáo, theo quan điểm của họ (những người Cộng sản), đều là những thành kiến của giai cấp tư sản…” Dòng mở đầu của nó viết: “Một bóng ma, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản, đang lang thang ở châu Âu.” .. Bóng ma này chính là ma quỷ, tức là ma quỷ muốn gây chiến với loài người và phá hoại gia đình, xã hội, đạo đức, các mối quan hệ giữa con người với nhau, v.v.

Cuốn sáchMa quỷ thống trị thế giới của chúng ta (chương 18) chỉ ra: “ĐCSTQ không phải là một đảng phái chính trị hay một chế độ theo nghĩa thông thường. Nó không đại diện cho người dân Trung Quốc, mà là đại diện cho bóng ma tà ác của chủ nghĩa cộng sản ở nhân gian. Kết giao với ĐCSTQ chính là cùng nhảy múa với ma quỷ, thân thiện với ĐCSTQ là nhân nhượng với ma quỷ, ủng hộ cái ác và đẩy nhân loại vào ngõ cụt. Mặt khác, phản công chống lại ĐCSTQ là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Đây không phải là cuộc chiến thuần túy vì lợi ích quốc gia, mà là vì tương lai của nhân loại.”

ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công từ năm 1999, thực hiện các hành động đã bắt cóc, bỏ tù, kết án, tra tấn và thu hoạch nội tạng sống, khiến cho một số lượng lớn người tập luyện Pháp Luân Công bị bức hại đến tàn phế, bị thương, thậm chí tử vong.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện của Phật gia, hướng dẫn mọi người trở thành người tốt theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” và dạy 5 bài công pháp, giúp nhanh chóng nâng cao mức độ đạo đức và tố chất thân thể của người tập.

Kể từ khi “Cửu Bình” được xuất bản vào năm 2004, các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc không sợ cường bạo, đã ở trong khủng bố đỏ mà truyền bá rộng rãi cuốn sách này và giúp mọi người làm “tam thoái”.

Ngày 12/1/2005, trang web thoái đảng của Epoch Times đã đưa ra một “tuyên bố trịnh trọng”, trong đó có nội dung: “Lưới trời lồng lộng, thiện ác phân minh; biển khổ có bờ, sống chết ở một niệm. Những người đã bị lừa dối bởi giáo phái ma quỷ độc ác nhất trong lịch sử (ĐCSTQ), từng bị tà ác đánh dấu bằng dấu ấn của quái thú, hãy nắm bắt cơ hội thoáng qua này!” Mọi người có thể đăng ký trên trang web này và rời khỏi tổ chức ĐCSTQ bằng cách sử dụng hóa danh, bí danh, tên mụ.

Screenshot 2023 11 14 at 7.59.05 AM
Hơn 421 triệu người đã làm ‘tam thoái’. (Ảnh chụp màn hình Epoch Times)

Để đáp ứng nhu cầu “tam thoái” ngày càng tăng của người dân, một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã được thành lập tại New York, Mỹ vào ngày 22/2/2005.

Bà Dịch Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, từng nói với The Epoch Times rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục là lực lượng chính trong việc thúc đẩy “tam thoái”. “Làn sóng tam thoái là phong trào thoát ly ra khỏi ĐCSTQ cơ bản lớn nhất trong xã hội Trung Quốc. Nhiều học viên Pháp Luân Công trong nước đã phải đánh đổi rất lớn cho việc này, họ đã bị bắt, bị kết án, thậm chí còn bị bức hại đến chết.”

Mặc dù bị bức hại nghiêm trọng, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục vẫn nói với công chúng sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giúp mọi người “tam thoái”.

id14112972 2007 9 30 rmb sample 600x491 1
Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục sử dụng tiền giấy để truyền bá thông tin về Cửu Bình và “tam thoái”. (Ảnh: Minghui.org)
id14112995 2006 4 23 taiyuan 13
Các học viên Pháp Luân Công đã dán đĩa CD “Cửu bình” tại phòng bán vé của công viên và sân chơi để du khách lấy và tìm hiểu sự thật. (Ảnh: Minghui.org)
id14112999 2006 4 23 taiyuan 02
Các học viên Pháp Luân Công treo biểu ngữ “tam thoái” xung quanh gian hàng cao nhất và lớn nhất ở Công viên Nghênh Trạch, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. (Ảnh: Minghui.org)

Năm 2017, Trung tâm Thoái Đảng Toàn cầu đã tiến hành phân tích dữ liệu về số người thoái tam thoái mỗi tháng, kết quả cho thấy số lượng người “tam thoái” chủ yếu đến từ Trung Quốc Đại Lục (chiếm trên 90%).

Kể từ khi Cửu Bình được xuất bản vào cuối năm 2004, số người thoái “tam thoái” đã lên tới 2 triệu người vào ngày 31/5/2005; 5 triệu vào tháng 10/2005; 10 triệu người vào tháng 4/2006; 100 triệu người vào tháng 8/2011; 200 triệu người vào tháng 4/2015; 300 triệu vào tháng 3/2018; 400 triệu vào tháng 8/2022; đến nay là hơn 420 triệu người.

Nước ngoài lên tiếng ủng hộ làn sóng “tam thoái”

Các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài tổ chức các buổi hội thảo Cửu Bình, mít tinh, tuần hành và các hoạt động hỗ trợ khác ở nhiều nơi, đồng thời nói sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho khách du lịch Đại Lục tại các danh lam thắng cảnh; hoặc thông qua các cách như gửi fax, email, mạng xã hội, cuộc gọi điện thoại, để khuyên “tam thoái”.

Ngay từ ngày 26/11/2005, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi hội thảo về Cửu Bình – “2005 Con đường Baltic – Một thế giới không có chủ nghĩa cộng sản” tại Riga, thủ đô của Latvia. Khi đó, ông Arnold Rüütel, Tổng thống Cộng hòa Estonia, Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Latvia và các nước khác đã gửi thư chúc mừng và chúc hội thảo thành công.

Để lên tiếng ủng hộ làn sóng “tam thoái”, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các cuộc mít tinh và tuần hành quy mô lớn trên khắp thế giới. Vào ngày 24 và 25 tháng 6/2005, hơn 40 nhóm, trong đó có Epoch Times tại Mỹ và Tổ chức Ân xá Trung Quốc, đã cùng nhau tổ chức một loạt hoạt động tại Chicago với chủ đề “Cáo biệt ĐCSTQ và Tiến tới Tự do” ủng hộ 2,5 triệu người đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, hơn 1000 người đã tham gia cuộc mít tinh. Cuộc tuần hành cũng được những nhân vật chính trị quan trọng ủng hộ.

Ông Jack McGuire, một thành viên Quốc hội Mỹ đến từ tiểu bang Nevada, viết trong thư chúc mừng: “Ra khỏi ĐCSTQ thể hiện lòng dũng cảm của bạn. Đồng thời, nó cũng mang lại con đường hòa bình để chấm dứt chế độ chuyên chế.”

id14112398 506283631789 600x400 600x400 1
Vào tháng 6/2005, hơn 1000 người đã tham gia mít tinh và tuần hành ở Chicago để ủng hộ 2,5 triệu người đã thoái ĐCSTQ. (Ảnh: Epoch Times)

Ngoài ra, tại nhiều điểm du lịch ở nước ngoài, các học viên Pháp Luân Công từ nhiều quốc gia khác nhau đã phân phát tài liệu nói rõ sự thật cho khách du lịch từ Trung Quốc Đại Lục trong nhiều năm, để giúp họ thoái xuất khỏi tổ chức ĐCSTQ.

Bà Phan Thục Trân (Pan Shuzhen), một học viên Pháp Luân Công 80 tuổi ở Bern, Thụy Sĩ, đã hơn 20 năm nói sự thật tại các danh lam thắng cảnh, với sự giúp đỡ của bà, một số lượng lớn người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, bao gồm cả các quan chức cấp tỉnh và các giám đốc của “Phòng 610” (tổ chức bất hợp pháp đàn áp Pháp Luân Công), cảnh sát công an, giáo sư, sinh viên, hướng dẫn viên du lịch, nhân vật tôn giáo, v.v.

Bà Vương Kim Cúc (Wang Jinju), một học viên Pháp Luân Công từng là một lão tướng trong làng bóng rổ, sau khi bà đến Canada định cư vào năm 2005, bà đã tận tâm nói sự thật cho người Trung Quốc Đại Lục tại các danh lam thắng cảnh. Bà cũng đã gọi điện thoại cho người Trung Quốc ở Đại Lục trong một thời gian dài để thuyết phục họ thoái ĐCSTQ. Một cựu tỉnh trưởng kiên quyết thoái đảng sau khi nhận được cuộc gọi của bà và nghe bà nói sự thật trong hơn 1 giờ.

Ông Ngô Thiệu Bình, một luật sư nhân quyền sống ở Mỹ, từng tiết lộ với Epoch Times rằng lần đầu tiên ông nghe tin về việc “thoái đảng” là ở Thượng Hải vào năm 2012. Ông đã nhận được các cuộc gọi giảng chân tướng từ các học viên Pháp Luân Công ở ngoài Trung Quốc và được biết rằng không chỉ là đảng viên mà đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản, Đội Thiếu niên Tiền phong, đều có thể thoái. “Sau khi nhận được cuộc gọi này, tôi đã chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Cựu nhân viên truyền thông Đại Lục Triệu Lan Kiện đã trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Epoch TimesĐài NTDTV vào tháng 3/2022, đồng thời chấp nhận đề nghị rút khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên Cộng sản. Vài tháng sau, để thoát khỏi sự đàn áp của ĐCSTQ, ông đã trốn sang Mỹ và bày tỏ rằng ông không hối hận về lựa chọn của mình.

19 năm đã trôi qua, số người thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ  đã vượt quá 420 triệu người.

id14112399 2310151424101973 600x400 1
Vào ngày 15/10/2023, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công ở khu vực New York đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, một cộng đồng người Hoa ở New York, để ủng hộ 420 triệu người Trung Quốc đã “tam thoái”. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Ủng hộ con đường thức tỉnh hòa bình

Làn sóng người dân Trung Quốc “tam thoái” đã thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là sự ủng hộ của các nhân vật chính trị. Họ ca ngợi đây là một phong trào thức tỉnh tinh thần, một con đường dẫn đến hòa bình, một con đường dẫn đến hy vọng và một hành động vĩ đại.

Vào ngày 15/10/2023, một số học viên Pháp Luân Công ở khu vực Philadelphia rộng lớn đã tập hợp tại Khu Phố Tàu để ủng hộ 420 triệu người Trung Quốc đã “tam thoái”. Hạ viện tiểu bang Pennsylvania đã gửi thư khen ngợi sự kiện này, có chữ ký của Dân biểu bang Mary Isaacson.

Thư khen ngợi nêu rõ: “Hạ viện Pennsylvania ủng hộ ‘Phong trào thoái đảng’ và chúc mừng 420 triệu người dân Trung Quốc dũng cảm đã cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ và có bước đi tích cực cho tương lai tươi sáng của chính mình, điều này sẽ giúp Trung Quốc mở ra một kỷ nguyên mới. Điều này cũng sẽ cải thiện an toàn trên toàn thế giới.”

id14113804 CitationMary Isaacson 600x917 1
Dân biểu bang Pennsylvania Mary Isaacson đã ký thư khen ngợi từ Hạ viện Pennsylvania tới các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Epoch Times)

Vào tháng 7/2023, khi số người “tam thoái” lên tới 415 triệu người, thị trấn Islip, thuộc hạt Suffolk, Long Island, New York đã đưa ra bằng khen cho Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, nêu rõ: “Phong trào thoái ĐCSTQ là một bước quan trọng của nền văn minh nhân loại, một trong những sáng kiến ​​hòa bình và quan trọng nhất” “phong trào thoái ĐCSTQ đã đạt được một cột mốc mới.”

Ngày 8/6/2018, Dân biểu Mỹ Dana Rohrabacher đã bảo trợ Nghị quyết 932 để bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào tam thoái và đánh giá cao lòng dũng cảm của những tình nguyện viên phục vụ thoái đảng và những người tam thoái.

Ngày 22/11/2014, tại hội thảo kỷ niệm 10 năm công bố “Cửu Bình” và kỷ niệm 10 năm “Thoái Đảng” ở Washington D.C, Tiến sĩ Lý Tường Xuân (Li Xiangchun), người phát ngôn của tổ chức “Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu” trong bài phát biểu của mình đã cho biết, Quốc hội và Ủy ban Trung Quốc (CECC) đã báo cáo thoái ĐCSTQ của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu đưa đệ trình vào kho lưu trữ của chính phủ quốc gia Mỹ, và nó được in và phân phối bởi Văn phòng In ấn Tiểu bang Hoa Kỳ.

Vào ngày 18/7/2012, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tổ chức một cuộc mít tinh ở Washington để ủng hộ 120 triệu người đã tam thoái. Ông Edward McMillan-Scott, Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu và các thành viên khác của Nghị viện cùng ca ngợi Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng, nêu rõ: “Phong trào thoái Đảng là một phong trào thức tỉnh tinh thần hòa bình mang lại hy vọng cho cộng đồng quốc tế, là niềm hy vọng về một tương lai không có chủ nghĩa cộng sản.”

Ngoài các chính trị gia, việc “tam thoái” cũng được các chuyên gia ủng hộ. Vào ngày 3/12/2014, tại Hội thảo Quốc hội về Trung Quốc được tổ chức tại Điện Capitol Mỹ nhân kỷ niệm 10 năm công bố cuốn “Cửu Bình” và kỷ niệm 10 năm “thoái Đảng”, ông Richard Fisher một nhà nghiên cứu kỳ cựu của Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế (International Assessment and strategy center) cho biết: “Chúng ta phải cảm ơn tác giả Cửu Bình vì đã tiết lộ sự thật khủng khiếp về Đảng Cộng sản và nói cho người dân Trung Quốc lý do tại sao họ nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ có chính người Trung Quốc mới hiểu được điều này, thì họ mới bắt đầu một thời đại và kỷ nguyên mới.”

Vào tháng 8/2022, khi 400 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada, đã ca ngợi sự tan rã của ĐCSTQ và “tam thoái” là hy vọng của người dân Trung Quốc. “Xét đến những tổn hại mà ĐCSTQ đã gây ra cho Trung Quốc, nó nên biến mất càng sớm càng tốt”.

Để mọi người trên toàn thế giới nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và cùng nhau chấm dứt ĐCSTQ, vào tháng 6/2020, khi bệnh dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán, COVID-19) vừa càn quét thế giới, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu phát động hoạt động thu thập chữ ký “Đả đảo ác ma Trung Cộng” (End CCP) và thành lập trang web ký tên chung (EndCCP.com). Tính đến tháng 11/2023, số lượng chữ ký trên toàn thế giới đã vượt quá 3,95 triệu.

Bà Dịch Dung, chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, từng nói trong một cuộc phỏng vấn: “Điều này báo trước sự sụp đổ của Đảng Cộng sản trên toàn cầu. Những người có lý tưởng cao cả đã nhận ra rằng ĐCSTQ phải bị giải thể. Đây là sự việc lớn nhất mà thế giới phải đối mặt.”

“Thời khắc lịch sử đã đến khi trời diệt Trung Cộng, toàn cầu diệt Cộng. Tôi tin rằng làn sóng người dân Trung Quốc tam thoái chắc chắn sẽ góp phần to lớn vào sự tan rã của ĐCSTQ một cách hòa bình,” bà Dịch Dung cho biết.