Một trại cabin cách ly COVID-19, được xây dựng trong 20 ngày vào năm 2022 tại Bắc Kinh, đã được chuyển đổi thành nhà cho thuê giá cả phải chăng và 4.910 phòng đã chính thức được cho thuê vào tháng 9 năm nay.

Screen Shot 2023 11 20 at 15.49.58
Bệnh viện cabin tại Tứ Xuyên được xây dựng năm 2022. (Ảnh cắt từ video YouTube)

Theo báo cáo của China News Weekly, vào ngày 15/11, Nhà Thất Thái (Qicai) Bắc Kinh, một điểm cách ly COVID-19 trong thời kỳ dịch bệnh, đã thay đổi chức năng một lần nữa vào ngày 27/9. Ủy ban Phát triển Nhà ở và Đô thị – Nông thôn Thành phố Bắc Kinh đã ban hành “Thông báo về Xác định các dự án nhà ở cho thuê giá cả phải chăng (đợt 7)”, Khu nhà Thất Thái được công nhận là “nhà ở cho thuê giá phải chăng”, số lượng phòng cũng tăng lên, và 4.910 phòng đã chính thức được cho thuê.

Khu nhà Thất Thái Bắc Kinh bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào ngày 1/6. Theo báo cáo, “4608 phòng có sẵn để chuyển đến ở, nhân viên của các doanh nghiệp vừa và lớn đã đăng ký tại Quận Triều Dương có thể đăng ký chuyển đến.” Theo tài liệu quảng cáo của đơn vị dự án Công ty Phát triển Nhà ở Giá cả phải chăng Quận Triều Dương, “Khu nhà Thất Thái được xây dựng vào năm 2022. Nó chỉ  mất 20 ngày xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ước tính khu nhà Thất Thái đã tiếp nhận tổng cộng 38.787 người bị cách ly.”

Tiểu Lâm (Xiao Lin), khách thuê đang kinh doanh thương mại điện tử, nói: “Phòng đơn 18m2 có phòng tắm riêng, có thể xách hành lý vào ở ngay”. Trong ảnh cho thấy phòng đã được trang bị đầy đủ tiện nghi, có giường, sofa, tủ quần áo, tivi, điều hòa. “Mỗi một phòng là một container độc lập, tính riêng tư rất tốt, chỉ là không cách âm.”

Thạch Nghệ (Shi Yi), đối tác kinh doanh của Tiểu Lâm, cho biết bạn có thể nghe thấy tiếng máy bay bay trên đầu cứ sau vài phút vào ban ngày, và bạn có thể nghe thấy hàng xóm di chuyển ghế vào ban đêm, và khi có người đi ngang qua hành lang thì cả căn phòng đều cảm thấy rung chuyển rõ rệt. Khi dàn nóng của điều hòa rung thường xuyên, trong phòng sẽ xuất hiện tiếng ầm ầm tần số thấp giống như tiếng tàu hỏa chạy dưới lòng đất.

Ông Ngô (Wu), người môi giới thuê phòng, là một trong những người thuê đầu tiên chuyển đến ở. Theo ông, nhà ở hiện tại được thuê trực tiếp với công ty bất động sản, người thuê trực tiếp ký hợp đồng ngoại tuyến với Công ty Chao Baofa. Tiền thuê hàng tháng là 1.200 nhân dân tệ (khoảng 4,2 triệu đồng), không yêu cầu phí trung gian và phí quản lý, không hạn chế đăng ký ở, chỉ quy định mỗi phòng không quá 2 người. Hiện tại có hơn 520 phòng cho thuê, trong đó có gần 400 phòng đã cho thuê, hầu hết khách thuê là công nhân trẻ ở độ tuổi 20.

Khu nhà Thất Thái này không phải là điểm cách ly hoặc nơi trú ẩn đầu tiên được chuyển đổi thành nhà ở cho thuê. Có thông tin cho rằng vào tháng Một năm nay, Khu công nghệ cao Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông đã chuyển đổi và nâng cấp các cabin cách ly thành “căn hộ dành cho nhân tài” để đảm bảo “chuyển đổi bình ổn”, nhằm đáp ứng sự tập trung của các công ty sản xuất cao cấp trong các công viên đặc trưng, như khu công nghệ cao phía Đông và tình trạng thiếu chỗ ở cho nhân viên tại các khu công nghiệp.

Vào tháng 7 năm nay, thông báo đấu thầu của chính quyền thành phố Đam Châu, tỉnh Hải Nam cho “Dự án phá dỡ cơ sở và khôi phục địa điểm của dự án bệnh viện cabin” cho biết, 3 bệnh viện canin có tổng diện tích là 145.000 mét vuông và giá kiểm soát đấu thầu đạt hơn 13 triệu nhân dân tệ, toàn bộ  kinh phí xây dựng đều đến từ đầu tư của chính phủ.

Một số cư dân mạng Trung Quốc bình luận:

“Hãy để cho chính phủ chuyển văn phòng đến đây trước!” 

“Có thể giảm tiền thuê nhà một cách thích hợp để cung cấp cho người nghèo.” 

“Giá quá đắt! Đi lại bất tiện là một thiếu sót.” 

“Tiền cho thuê nhà thuộc về đơn vị nào? Đất xây dựng và mục đích sử dụng của tòa nhà đã thay đổi, không cần phải xin phép lại à?” 

“Lãnh đạo có chịu ở trong đó không?”

Hiện nay, nhiều loại virus, đặc biệt là bệnh viêm phổi do mycoplasma đã bùng phát ở nhiều nơi tại Trung Quốc Đại Lục, nhiều bệnh viện đã quá tải. Mặc dù truyền thông Đại Lục đã quảng cáo rằng “năm nay có thể là năm xảy ra dịch bệnh viêm phổi do mycoplasma”, nhưng nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng “thực sự chính là cái gọi là virus corona mới”. Mới đây ông Chung Nam Sơn, học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, cũng thừa nhận rằng đỉnh điểm của dịch bệnh virus corona mới đang quay lại. Theo báo cáo gần đây của trang China Banned News Network, vì dịch viêm phổi do mycoplasma bùng phát, các bệnh viện đang chật vật tìm giường bệnh, một số nơi đã mở lại các điểm cách ly tạm thời.

Nhiều nơi ở Trung Quốc Đại Lục cũng đang chi số tiền khổng lồ để xây dựng hoặc dỡ bỏ các bệnh viện dã chiến, việc lãng phí tiền thuế của người dân như vậy đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo báo cáo của Liberty Times Đài Loan hôm 5/8, thông báo về việc xây dựng một bệnh viện dã chiến đã được đưa ra ở khu vực Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 1/ 8, và ngân sách đấu thầu lên tới 42 triệu nhân dân tệ. Cáp Nhĩ Tân ở Hắc Long Giang, Châu Văn Sơn ở Vân Nam và huyện Thượng Lật ở Giang Tây đều đã mời thầu các dự án xây dựng bệnh viện cabin, với số tiền mỗi dự án lên tới hơn 10 triệu nhân dân tệ, một con số đáng kinh ngạc.

Jimu News hôm 5/8 đưa tin, Chính quyền thành phố Đam Châu, tỉnh Hải Nam đã chi số tiền khổng lồ 13,4 triệu nhân dân tệ để đấu thầu phá bỏ bệnh viện dã chiến. Chỗ này xây dựng, chỗ kia phá bỏ, một số cư dân mạng trực tiếp chỉ trích: “Một bên xây, một bên phá, thì sẽ có tiền!”; “Đây là cách lãng phí tiền thuế của người dân!”.