Ngày 10/11, ông Chung Nam Sơn, học giả của Viện Kỹ thuật Trung Quốc, dự đoán rằng sẽ có một đỉnh nhỏ về số ca nhiễm virus corona mới (COVID-19) trong tương lai gần và giới thiệu 6 loại vắc-xin.

id14109909 4 Screenshot 2023 11
Kể từ tháng 9/2023, bệnh “viêm phổi mycoplasma” bùng phát ở trẻ em ở Trung Quốc. Một bác sĩ Trung Quốc tiết lộ, kỳ thực đây là một biến thể của virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). (Ảnh chụp màn hình video)

Chung Nam Sơn: Sẽ có một đỉnh nhỏ về số ca nhiễm virus corona mới trong thời gian tới

Theo Nhật báo Bắc Kinh đưa tin, hôm 10/11 tại Hội nghị hợp tác y tế khu vực vịnh lớn Quảng Đông – Hồng Kông – Macao lần thứ ba (khai mạc tại Nam Sa, Quảng Châu), ông Chung Nam Sơn – người nhận được “Huân chương Cộng hòa”, viện sĩ của Viện Kỹ thuật Trung Quốc và Giám đốc Phòng thí nghiệm Quảng Châu – tiết lộ rằng theo dự đoán, sẽ có một đỉnh nhỏ về số ca nhiễm virus corona mới trong thời gian tới.

Khi nói về xu hướng dịch virus corona mới, ông Chung Nam Sơn cho biết họ đã hợp tác với Đại học Khoa học và Công nghệ Ma Cao để dự đoán khả năng lây nhiễm trong tương lai của loại virus này và khả năng thoát khỏi kháng thể của nó. Ông nói: “Chúng tôi có quan điểm sơ bộ rằng trong thời gian tới, tháng này, tháng sau và tháng 1, chúng tôi dự đoán rằng sẽ có một đỉnh điểm nhỏ về số ca nhiễm.”

Ông Chung Nam Sơn phân tích rằng các chủng đột biến mới được phát hiện có thể rất dễ lây lan, nhưng những thay đổi sẽ không đáng kể và tác dụng trốn tránh của chúng đối với vắc-xin sẽ được nâng cao. Ông nhắc nhở người già và những người có khả năng miễn dịch kém nên tiêm liều vắc-xin thứ hai càng sớm càng tốt. “Nước ta đã sẵn sàng và có 6 loại vắc-xin để lựa chọn.”

Đáp lại, một số cư dân mạng bình luận:

“Bây giờ có bao nhiêu người còn tin vào Chung Nam Sơn?” 

“Nói điều này vào lúc này chắc chắn là không dễ nghe.” 

“Có đáng tin cậy không?” 

“Thực sự lo lắng về điều đó, nó chính xác hơn việc nhận trước các câu hỏi kiểm tra!” 

“6 loại? Hãy nghĩ ra một cái cuối cùng phù hợp, sao lại còn đưa ra 6 loại để chúng tôi lựa chọn!” 

“Cả nhà tôi 3 người chưa tiêm vắc xin và cũng chưa từng dương tính.” 

“Không muốn nghe và không muốn tiêm.”

Tài khoản weibo “Bao le cu hexie fan jiduan” đăng vào một bài viết vào ngày 11/11 nói rằng từng có một tin tức “Đại biểu Nhân Đại toàn quốc: ‘Vắc-xin COVID-19 có thể gây viêm cơ tim tối cấp’! Đây có thể chỉ là một trong nhiều tác dụng phụ.” Cư dân mạng cho rằng sau 3 năm dư luận rầm rộ về vắc-xin ngừa COVID-19 và việc tiêm chủng bắt buộc ở nhiều nơi, “tin tức này lẽ ra phải là tiêu đề của các phương tiện truyền thông lớn! Nhưng trái lại, nó lại được giấu ở một góc khuất trên mạng, bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất! Có ai còn lương tâm không?” Và bây giờ, “Gương mặt cũ lại đang giới thiệu một loại vắc-xin mới như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là một loại vắc-xin thử nghiệm đã được phê duyệt khẩn cấp. Lòng người hiểm ác lạnh nhật có thể thấy rõ ràng?”

Bài báo trên cho biết nhiều người đã phát triển bệnh viêm cơ tim sau khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, nhưng “những người ủng hộ vắc-xin nói rằng bệnh này không phải do vắc-xin gây ra mà là do COVID-19”, nhưng cả hai căn bản không phải là một chuyện, ngay cả khi bị viêm cơ tim sau khi bị nhiễm COVID-19 thì vẫn ở mức độ nhẹ, “Và tình trạng viêm do vắc-xin gây ra sẽ tác động trực tiếp đến tim, các triệu chứng sẽ nghiêm trọng và nguy hiểm hơn nhiều, đặc biệt là đối với trẻ em!”, tiến sĩ Peter McCullough, chuyên gia về điều trị COVID-19 thời kỳ đầu đại dịch cho biết.

Cư dân mạng “Sima Sanji” cũng chia sẻ: “Các công ty sinh học phát triển vắc-xin đã đầu tư rất nhiều. Cá nhân tôi tin rằng ngoại trừ các khuyến nghị hoặc thông báo do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia hoặc các cơ quan kiểm soát dịch bệnh khu vực đưa ra, thì các đề xuất, kiến nghị của bất kỳ cá nhân nào (bao gồm nhưng không phải chỉ giới hạn ở các chuyên gia nổi tiếng) đều là sự lừa dối.”

Vào ngày 28/10, tại Hội nghị từ thiện bác sĩ Trung Quốc lần thứ 5/2023, ông Chung Nam Sơn cho biết kết quả kiểm tra CT cho thấy 30% người bình thường có nốt phổi. Trên mạng có thông tin nói rằng bệnh nhân ung thư phổi ở Trung Quốc Đại Lục ngày càng trẻ hóa, thậm chí cả thanh thiếu niên cũng không được miễn dịch, nhiều trẻ em không may bị nổi hạch ở phổi, một số cư dân mạng Đại Lục trực tiếp cho rằng đang có một đợt bùng phát ung thư phổi và nốt phổi. Nhiều cư dân mạng chỉ thẳng nguyên nhân “100% do vắc-xin”.

Cư dân mạng nghi ngờ đợt bùng phát cúm hiện nay là do virus corona mới

Tài khoản weibo “Shijie Piao” cho biết hôm 10/11: “Tôi đã lập biểu đồ dựa trên dữ liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC). Trước khi mở cửa (phong tỏa phòng ngừa) dịch bệnh, tỷ lệ cảm cúm ở bệnh nhân nằm viện là khoảng 3%. Sau khi nới lỏng, ngoại trừ phần đáy lớn sau làn sóng dịch đầu tiên, thì đều cao hơn so với trước khi mở cửa. Sau này, khi bạn giao tiếp với người khác, nếu họ không thừa nhận khả năng ảnh hưởng của COVID-19 đến khả năng miễn dịch, bạn có thể ném hình ảnh này vào mặt họ”.

Screen Shot 2023 11 12 at 10.21.03

Cư dân mạng phân tích rằng tỷ lệ cảm cúm sau khi mở cửa dịch bệnh cao hơn trước khi mở cửa. (Ảnh chụp màn hình Weibo)
p3415032a88505633

Cư dân mạng phân tích rằng tỷ lệ cảm cúm sau khi mở cửa dịch bệnh cao hơn trước khi mở cửa. Cột dọc là lỷ lệ người mắc cảm cúm. Đoạn gạch màu vàng là thời điểm trước ngày 5/12 – 11/12/2022. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Một số cư dân mạng còn bình luận:

“Vậy… bệnh cảm cúm mà tôi gặp phải cách đây không lâu, có lẽ…” 

“Một bệnh dịch mới đang lây lan.” 

“Gần đây nhiều người ở đây đã có những triệu chứng dương tính, nhưng bây giờ mọi người không nói đó là COVID, chỉ nói đó là bệnh cúm. Cảm giác như virus corona mới vẫn chưa biến mất chút nào.”

“Tôi đã có dương tính lần 5 hoặc lần 6, các triệu chứng vẫn giống như khi nhiễm virus COVID trước đây, nhưng bây giờ không ai dám nói đó là virus corona mới, họ chỉ nói đó là cảm mạo hoặc cúm…”

Điều đáng nói là dữ liệu báo cáo hàng tuần về giám sát dịch cúm mới nhất được công bố trên trang web của Trung tâm Cúm Quốc gia Trung Quốc hôm 9/11 cho thấy, từ ngày 30/10 đến ngày 5/11, tỷ lệ dương tính trong xét nghiệm virus cúm ở các tỉnh phía Nam và phía Bắc Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Phân nhóm cúm A H3N2 chiếm ưu thế và tổng cộng có 119 đợt bùng phát giống cúm đã được báo cáo trên toàn quốc (Trung Quốc).

CDC Trung Quốc: 209 ca nhiễm COVID-19 nặng mới và 24 ca tử vong trong tháng 10

CDC Trung Quốc công bố báo cáo về tình trạng nhiễm virus COVID-19 vào ngày 10/11. Theo đó, trong tháng 10 có 209 ca bệnh nặng mới và 24 trường hợp tử vong ở nội địa Trung Quốc, tất cả đều do các bệnh nền có từ trước kết hợp với nhiễm COVID-19. Từ ngày 1 – 13/10, số lượng khám và điều trị tại phòng khám sốt trên toàn Trung Quốc dao động trong khoảng 133.000 – 151.000 lượt, sau đó biến động tăng lên 205.000 vào ngày 30/10 và 196.000 vào ngày 31/10.

Vào tháng 10, Trung Quốc Đại Lục đã báo cáo tổng cộng 7.646 trình tự bộ gen của loại virus corona mới từ các ca nhiễm ở nội địa, tất cả đều là chủng đột biến Omicron, bao gồm 73 nhánh tiến hóa. Các chủng phổ biến chính là đột biến dòng XBB, chiếm ba vị trí hàng đầu. Chúng là XBB.1.9 và các nhánh phụ của nó, XBB.1.22 và các nhánh phụ của nó, XBB.1.16 và các nhánh phụ của nó.

Tuy nhiên, tính xác thực của dữ liệu dịch bệnh chính thức của Trung Quốc trước giờ vẫn luôn bị nghi ngờ, nhìn chung cho rằng nó đã được làm giảm thấp xuống rất nhiều.

Gần đây có thông tin cho biết Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc, mỗi ngày có 6.000 ca nhiễm mới COVID-19, trong khi đó, cái gọi là “viêm phổi do mycoplasma” phổ biến ở nhiều nơi tại Trung Quốc khiến các bệnh viện chật kín và khó tìm được giường bệnh. Y tá tại bàn hướng dẫn của Viện Nhi Thủ đô phải nói thẳng rằng các phòng khám nhi ở nhiều nơi đã gần bão hòa, có nhiều bệnh nhân bị lây nhiễm chéo giữa cúm và viêm phổi do mycoplasma, nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng “thực ra chính là virus corona mới”.