Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou) đã kết thúc gần 3 năm bị quản thúc tại gia ở Vancouver, Canada vào ngày 24/9, và lên đường về nước cùng ngày bằng chuyến bay do Chính phủ Trung Quốc thuê. Lộ trình chuyến bay tránh các tuyến đường Bắc Thái Bình Dương và Alaska, dẫn đến nhiều liên tưởng. Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng tuyên truyền trong nước rộng rãi về sự kiện này.

p3011681a113050416
Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu đã bay đến sân bay Bảo An Thâm Quyến vào tối ngày 25/9, theo giờ Bắc Kinh (Nguồn: ảnh chụp màn hình video)

Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông, sau khi được trả tự do, bà Mạnh Vãn Châu đã lên một “chuyến bay thuê bao của Chính phủ Trung Quốc”, máy bay chở khách của Air China 777-300 số hiệu CA552, cất cánh từ Vancouver vào khoảng 7:30 sáng theo giờ Bắc Kinh và dự kiến cập cảng sân bay Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc vào tối ngày 25/9.

Theo báo chí và cảnh quay trên Internet, sau bài phát biểu của mình, bà Mạnh Vãn Châu đã đến sân bay Vancouver để làm thủ tục hải quan và lên máy bay dưới sự bảo vệ của rất đông nhân viên tư pháp Canada. Từ đó, chuyến bay CA552 của bà đã trở thành chuyến bay được theo dõi phổ biến nhất trên phần mềm theo dõi chuyến bay nổi tiếng Flightradar24, vượt xa các chuyến bay khác.

p3011661a655926098
Chuyến bay của bà Vãn Châu tránh các tuyến đường Bắc Thái Bình Dương và Alaska, đi vòng về phía bắc và phía đông qua tuyến đường Bắc Cực. (Nguồn: Weibo)

Theo dõi lộ trình có thể thấy, chuyến bay thuê bao của bà Mạnh không đi qua tuyến đường Bắc Thái Bình Dương hoặc tuyến Alaska của Hoa Kỳ như các chuyến bay khác từ bờ biển phía tây của Bắc Mỹ đến Đông Á. Thay vào đó, nó bay về hướng bắc hoặc thậm chí hơi đông, hướng tới Biển Bắc Cực, tránh không phận Hoa Kỳ và vùng trời xung quanh. Đó cũng là một đường bay hiếm khi được lựa chọn bởi các máy bay dân dụng.

Từ Weibo em gái của bà Mạnh Vãn Châu có thể thấy rằng vào khoảng 12:28 phút trưa ngày 25/9, chuyến bay của bà Mạnh đã đi qua Bắc Cực.

p3011651a947968809
Bài đăng Weibo của Diêu Anna, em gái của bà Mạnh Vãn Châu. (Nguồn: Weibo)

Người ngoài cuộc phỏng đoán, đường bay này là do Trung Quốc lo ngại bà Mạnh Vãn Châu có thể sẽ bị bắt một lần nữa. Trên chuyến bay trở về Trung Quốc, bà Mạnh cũng đã có một đoạn viết như sau: “Cảm ơn quê hương thân yêu của tôi, đảng bộ và chính phủ. Chính màu đỏ rực rỡ của Trung Quốc đã thổi bùng lên ngọn lửa niềm tin trong trái tim tôi, soi sáng những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời tôi, và dẫn dắt tôi đi trên chặng đường dài trở về nhà.”

Bà Mạnh Vãn Châu bị bắt tại sân bay quốc tế Vancouver vào tháng 12/2018 khi đang quá cảnh tại Canada. Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ đang cáo buộc bà che giấu các giao dịch kinh doanh của công ty con Skycom ở Hồng Kông của Huawei với Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran và cáo buộc bà lừa gạt HSBC, khiến HSBC có nguy cơ bị trừng phạt. Vì lý do này, Hoa Kỳ đã tiếp cận Chính phủ Canada để bắt giữ bà Mạnh và chuẩn bị dẫn độ bà về Hoa Kỳ để xét xử.

Sau gần 3 năm vướng mắc, cuối cùng vụ án dẫn độ này cũng có tiến triển mới. Vào ngày 24/9, bà Mạnh đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, thừa nhận rằng đã làm giả thông tin ngân hàng và giúp Huawei vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran, nhưng từ chối nhận tội với nhiều cáo buộc gian lận ngân hàng.

Bà Mạnh Vãn Châu đã nhận tội vừa lại không thừa nhận tội danh để đổi lấy một “thỏa thuận hòa giải” với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Đây cũng là một “giao dịch truy tố và bào chữa” điển hình, cả hai bên đều có được những gì họ cần.

Sau khi bà Mạnh được thả, Trung Quốc đã trả tự do cho 2 công dân Canada, đồng thời truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tung ra tuyên truyền trong nước rộng rãi, chào đón bà Mạnh trở về.

Vào ngày 25/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng lập trường của Trung Quốc đối với vụ việc của bà Mạnh là nhất quán, rõ ràng, và các cáo buộc “gian lận” hoàn toàn là bịa đặt. “Hành động của Hoa Kỳ và Canada là tùy ý giam giữ điển hình”, bà Hoa Xuân Oánh nói.

Nhân dân Nhật báo đã đăng một bài báo vào ngày 26/9, nói rằng việc bà Mạnh trở về Trung Quốc là “kết quả của sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng đã viết “Chào mừng trở về nhà” trên tài khoản Weibo cá nhân của mình.

Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến, đã đăng một bình luận ngắn để chúc mừng: “Sức mạnh của quốc gia cuối cùng đã tạo nên kết quả này.”

Điều khoa trương nhất khiến cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên đó là tin tức về bà Mạnh Vãn Châu đã chiếm đến 25 vị trí tìm kiếm nóng trên Weibo

p3011691a586766434
Tin tức về bà Mạnh Vãn Châu đã chiếm đến 25 vị trí tìm kiếm nóng trên Weibo, điều này đã khiến cư dân mạng rất ngạc nhiên (Nguồn: Weibo)

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Xem thêm: