Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới Mùa hè lần thứ ba dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc từ ngày 28/7 – 8/8. Tuy nhiên, gần đây có một số thông tin về “Phong trào Giấy trắng chớp nhoáng” ở Thành Đô, trong đó chủ yếu kêu gọi công chúng phản đối chế độ độc tài ĐCSTQ vào ngày 28/7.

FiqKZH1XoAIZQiT
Biểu tình “Phong trào Giấy trắng” ở Trung Quốc. (Ảnh: Twitter @jenniferzeng97)

Theo nội dung của “Bài đăng kêu gọi hoạt động Phong trào Giấy trắng tại Đại hội Thể thao Thành Đô” được chia sẻ trên Internet, đề xuất “sẽ tổ chức các hoạt động kháng nghị chớp nhoáng trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Thế giới tại TP. Thành Đô” để phản đối chế độ độc tài và hủ bại của ĐCSTQ, nhưng đồng thời cũng cân nhắc đến an toàn của các thành viên kháng nghị, các vật phẩm mang theo và tiếng lóng sử dụng trên Internet.

Các đề xuất cụ thể bao gồm: 

  1. “Không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, bao gồm trả lời bài đăng, Telegram, tweet, v.v; 
  2. Không liên hệ trực tuyến với bất kỳ ai bạn biết để cùng làm việc. Ngay cả khi thảo luận trực tuyến về các hành động cùng nhau, đừng cho biết thời gian cụ thể và địa điểm, bởi vì đối phương rất có khả năng là ‘da đen’ (ám chỉ cảnh sát ĐCSTQ, mặc thường phục, v.v.); 
  3. Trước khi tham gia hành động chớp nhoáng, hãy dọn sạch nội dung nhạy cảm trong máy tính và điện thoại di động để tránh bị ‘da đen’ lục soát; 
  4. Hiện trường hành động chớp nhoáng không nên chỉ mang theo một tờ, hãy mang số lượng lớn, nếu bị ‘da đen’ hỏi thì nói cần dùng, lý do tự bịa ra, đừng giống nhau hết, cũng có thể vứt một ít giấy trắng để cho người khác sử dụng; 
  5. Không chụp ảnh tại hiện trường trừ khi bạn chỉ chuyên chụp ảnh, người chụp ảnh không tham gia các hoạt động chớp nhoáng, những người chụp ảnh và người tham gia các hoạt động phải tách biệt để ngăn ‘da đen’ theo dõi.”

Bản đề xuất cũng nêu rõ, “Không có người tổ chức sự kiện này, tất cả chỉ là các cuộc kháng nghị được nguyên tử hóa, Tập Cận Bình độc tài một ngày thì kháng nghị một ngày.”

Còn về một số từ ngữ ước định dùng trên mạng, có “hai chiều” (lưỡng thứ nguyên) để thay thế tên gọi “Tập Cận Bình”.

Cuối cùng, đề xuất này viết, “Xét nghiệm axit nucleic đã bị lật đổ, và bây giờ mục tiêu là kẻ độc tài”. “Nếu bạn không thể tham gia sự kiện chớp nhoáng ngoại tuyến ở Thành Đô, hãy giúp lan truyền nó trực tuyến và cho thế giới biết rằng có những người đang chống lại sự thống trị độc tài của Tập Cận Bình.”

p3358741a518777793
Gần đây, một thông tin về “Phong trào Giấy trắng chớp nhoáng” ở Thành Đô đã được lan truyền, chủ yếu là kêu gọi công chúng phản đối chế độ độc tài của ĐCSTQ vào ngày 28/7. (Ảnh chụp màn hình Twitter)

Hiện tại, có rất nhiều bình luận của cư dân mạng ở khu vực tin nhắn bên dưới các tin tức liên quan.

“Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu cũng bùng lên Phong trào Giấy trắng một chút đi.”

 “Những người Tứ Xuyên dũng cảm.”

“Khi giấy trắng trở thành hàng lậu và phải được mua bằng tên thật, đến khi chỉ cần làm một cử chỉ tay không thể hiện hành động cầm giấy trắng, thì có thể bị ‘da đen’ tra hỏi, thì lúc đó dự đoán rằng ĐCSTQ có lẽ sắp kết thúc.” 

“Dưới áp lực mạnh mẽ của ĐCSTQ, một ngày nào đó người dân toàn quốc sẽ đứng lên.”

“Mặc dù không ở Thành Đô, nhưng tôi chúc phúc cuộc Cách mạng Giấy trắng có thể giống như Cách mạng Tân hợi, đánh thức cả Trung Quốc!” 

Kể từ khi phong tỏa dịch bệnh trong thời gian dài của ĐCSTQ đã khiến dư luận bất bình, và sau khi “Phong trào Giấy trắng” bùng phát sau vụ hỏa hoạn ở Tân Cương vào ngày 13/10/2022, ba ngày trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 ĐCSTQ, một người đàn ông ở Bắc Kinh giăng các biểu ngữ trên cầu Tứ Thông (Sitong) với các khẩu hiệu như “Không muốn xét nghiệm axit nucleic, muốn có cơm ăn; Không muốn phong tỏa kiểm soát, muốn tự do; Không muốn những lời dối trá, muốn có tôn nghiêm; Không muốn Cách mạng văn hóa, muốn cải cách”, v.v. Hàng loạt hành động tự phát của người dân khiến nhà cầm quyền Bắc Kinh như ngồi trên đống lửa.

Vào tháng 6 năm nay, công ty nghiên cứu giám sát IPVM của Mỹ đã báo cáo rằng một công ty Trung Quốc đã hợp tác với chính phủ để cung cấp một công nghệ được thiết kế để ngăn người dân Trung Quốc biểu tình hoặc giăng biểu ngữ. Gần đây, các phương tiện truyền thông chính thống của ĐCSTQ cũng đưa tin, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã ban hành quy định về việc dán quảng cáo trên thân xe buýt, cấm dán quảng cáo trên thân xe buýt đi qua Quảng trường Thiên An Môn, Tân Hoa Môn (cổng chính của Trung Nam Hải). Các biện pháp liên quan này đã khiến dư luận có nhiều liên tưởng.

Bách khoa toàn thư Baidu cho thấy, vào ngày 13/12/2018, Thành Đô đã giành được quyền đăng cai Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới mùa hè 2021. Vào ngày 15/5/2021, Liên đoàn thể thao Đại học quốc tế (FISU) thông báo rằng Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới mùa hè 2021 lần thứ 31 tại Thành Đô sẽ được tổ chức từ ngày 26/6 đến ngày 7/2/2022. Vào ngày 24/6/2022, FISU đã chính thức thông báo rằng Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới mùa hè Thành Đô 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 28/7 đến ngày 8/8/2023.

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

  • Mời xem video: Chính phủ và Quốc gia có gì khác biệt?