Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục tập trung hóa quyền lực kể từ khi lên nắm quyền. Dư luận cũng chú ý nhiều hơn đến cô con gái duy nhất của ông là cô Tập Minh Trạch. Từ năm 15 tuổi, “công chúa Tập” chưa từng xuất hiện trên truyền thông, đến nay cô đã ngoài 30, nhưng thông tin vẫn rất bí ẩn. Mới đây, ảnh chụp ID của người được cho là cô đã được lan truyền trên Internet, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Cách đây vài ngày, một người đã chia sẻ trên “Bảng tin đồn PTT” của Đài Loan một bức ảnh chụp ID được cho là của cô “Tập Minh Trạch”­. Cư dân mạng này cũng cho biết: “Ban đầu cô ấy trông giống gấu Pooh (chỉ ông Tập) đến 87%, nhưng bây giờ bức ảnh đã ưa nhìn hơn, có lẽ nó đã qua chỉnh sửa”, “cảm giác như chỉnh sửa khuôn mặt vì vấn đề an toàn.”

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng: “Ảnh của bạn là giả.”

“Ảnh trên mạng hình như là giả.. đáng lẽ phải giấu danh tính.”

“Cô ấy trông béo như bố, không phải người trong PO gốc”.

“Chắc là giả thôi. Trước đó mới có thông tin cô ấy mới tốt nghiệp Harvard, sao giờ đã 31 tuổi rồi?”

“Ảnh gia đình đều là ảnh chính thức, nhưng bức ảnh ID này bị rò rỉ trên Internet trông khác đến mức đáng ngờ.”

p3350702a378710965
Thông tin hộ khẩu của gia đình ông Tập Cận Bình được lan truyền trên Internet. (Ảnh:MXH)

Trên thực tế, những bức ảnh tương tự đã từng được lan truyền trên mạng Internet trước đó nhưng chưa rõ tính xác thực.

Trong nửa đầu năm 2019, thông tin cá nhân tình nghi của con gái và con rể ông Tập Cận Bình được công bố trên một trang web bên ngoài Trung Quốc.

Ngay sau đó, trang “EsuWiki” (Wiki dung tục) đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa, dẫn đến việc bắt giữ 24 thanh thiếu niên, tất cả đều bị Tòa án quận Mậu Nam, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông kết án nặng. Trong số đó, Ngưu Đằng Vũ, mới 20 tuổi, bị tra tấn đánh đập dã man và bị buộc tội là “chủ mưu”, với mức án 14 năm tù.

Theo các báo cáo, cô Tập Minh Trạch sinh năm 1992, là con gái duy nhất của ông Tập Cận Bình. Cô có biệt danh là Mộc Tử và tên thật là Tập Minh Trạch. Cô rất kín tiếng khi còn học ở Mỹ.

Tạp chí The New Yorker của Mỹ từng dẫn các nguồn tin cho biết, cô Tập Minh Trạch đã sử dụng tên giả để theo học chuyên ngành tâm lý học và tiếng Anh tại Đại học Harvard. Không quá 10 người biết danh tính thực sự của cô, chỉ giới hạn ở những người bạn thân và một số thành viên trong khoa.

Một kênh truyền thông Trung Quốc khác ở nước ngoài đưa tin, để đảm bảo an toàn cho tính mạng của cô, Cục An ninh Trung ương đã ban hành lệnh không lưu hành ảnh của cô ấy.

Kể từ khi Tập Minh Trạch 15 tuổi, cô chưa bao giờ xuất hiện trên các kênh truyền thông. Đến nay, ngoại giới chỉ có thể nhìn thấy những bức ảnh của cô khi còn nhỏ và thời thiếu nữ. Ngoại trừ những người thân nhất trong gia đình và họ hàng, hầu như không ai biết gương mặt của cô sau khi trưởng thành.

p3350701a399596249
Gần đây, ảnh ID được cho là của “Tập Minh Trạch” đã được lan truyền trên Internet. (Ảnh: MXH)

Khi 18 tuổi, vào tháng 5/2010, Tập Minh Trạch đến Đại học Harvard ở Hoa Kỳ theo ngành tâm lý học với bí danh là “Sở Thần”.

Theo một giáo viên tên David từ Đại học Harvard, các vệ sĩ được Trung Quốc được cử đến để bảo vệ Tập Minh Trạch 24/24, FBI cũng đã cử thêm nhân viên để bí mật bảo vệ cô.

Sau khi lấy bằng cử nhân tâm lý học tại Đại học Harvard vào năm 2014, Tập Minh Trạch được cha gọi về nước để hỗ trợ, với tư cách là một nhân viên đặc biệt.

Cô cũng sử dụng kiến ​​thức học được ở Harvard để đưa ra lời khuyên và trở thành cố vấn hình ảnh của ông Tập. “Nhóm nghiên cứu” hỗ trợ và bảo vệ ông Tập trong chính trị là kế hoạch của ông. Để trau dồi phẩm chất chính trị của cô Tập Minh Trạch, ông Tập Cận Bình đã nhiều lần đưa con gái đi thăm nước ngoài.

Ngày 17/3/2018, một chương trình video của MingJingNews trích dẫn tin tức từ Bắc Kinh cho biết, ông Tập Cận Bình, người đang nắm quyền, hiện đang “đau đầu” về cuộc hôn nhân của con gái mình.

Các bạn học Harvard của Tập Minh Trạch tiết lộ, mặc dù cô có vẻ ngoài bình thường, nhưng tính cách vui vẻ, hồn nhiên và hơi nam tính. Khi còn học ở Harvard, giống như những sinh viên khác, cô cũng mê mua sắm và đi tàu điện ngầm.

Sau khi tốt nghiệp Harvard và trở về Trung Nam Hải, Tập Minh Trạch cảm thấy cuộc sống khá buồn tẻ, đôi khi cô cố ý muốn đi mua sắm bằng tàu điện ngầm. Lúc này, các vệ sĩ mặc thường phục của Trung Nam Hải không còn cách nào khác là phải bảo vệ cô với “3 tầng trong, 3 tầng ngoài”.

Tháng 2/2022, Dân biểu Vicky Hartzler, một đảng viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Hoa Kỳ, đã đề xuất một dự luật mới nhằm cấm các quan chức ĐCSTQ và gia đình của họ vào hệ thống giáo dục đại học của Hoa Kỳ. Bà cũng tiết lộ, sau khi Tập Minh Trạch hoàn thành chương trình học tại Đại học Harvard, cô vẫn tiếp tục theo học tại Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ.

Bà Hartzler chỉ ra rằng trong năm học 2020-2021, có khoảng 317.000 sinh viên quốc tế từ Trung Quốc đang học tập tại Hoa Kỳ, bao gồm cả cô Tập Minh Trạch. Bà viết, Tập Minh Trạch, con gái của Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình, đã hoàn thành bằng đại học tại Đại học Harvard vào năm 2014, và đăng ký trường cao học vào năm 2019.

p2299921a554741351
Tập Minh Trạch chụp ảnh cùng ông bà, bố mẹ khi còn nhỏ. (Ảnh: MXH)

Miêu Vi / Vision Times