Tối ngày 14/5, thành phố Tô Châu, Vũ Hán, liên tiếp xảy ra thời tiết dị thường, lốc xoáy đột nhiên ập đến. Trong đó, cảnh tượng tại Giang Tô như bị tấn công bằng bom sau khi lốc xoáy cấp 17 cuốn qua. Đến chiều ngày 15/4, hai khu vực Giang Tô và Vũ Hán có tổng cộng 12 người tử vong, 429 người bị thương. Không ít người dân địa phương lên Weibo cho biết chưa từng thấy lốc xoáy nào lớn như thế này, vô cùng đáng sợ. 

p2936081a584085455 ss
Tối ngày 14/5, Giang Tô, Vũ Hán liên tiếp xảy ra thời tiết dị thường, lốc xoáy đột nhiên tấn công. (Ảnh cắt từ video).

Giang Tô như bị bom tấn công sau khi lốc xoáy cấp 17 đi qua

Tổng hợp thông tin từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục, khoảng 7 giờ đến 9 giờ tối ngày 14/5, một phần khu vực thị trấn Thịnh Trạch (quận Ngô Giang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô) và quận Thái Điện (thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc) lần lượt xuất hiện lốc xoáy. Theo chính quyền trấn Thịnh Trạch phát đi thông báo tối ngày 14 cho biết, khoảng 7 giờ tối cùng ngày một phận khu vực trấn Thịnh Trạch chịu ảnh hưởng bởi lốc xoáy, một phần cơ sở hạ tầng điện lực và nhiều nhà ở bị hư hại.

Qua video chụp từ trên cao có thể thấy, sau khi lốc xoáy tàn phá, cảnh tượng Giang Tô như bị tấn công bởi bom, nóc nhà bị tốc mái. Theo dự báo của cơ quan khí tượng địa phương, nghiên cứu phán đoán ban đầu lốc xoáy cấp độ EF3, sức gió ở tâm lốc xoáy lớn nhất lên đến cấp 17.

Có cư dân mạng hình dung khi đó như “hiệu ứng đặc biệt trong phim”, “lần đầu tiên nhìn thấy lốc xoáy cấp độ này”, thật đáng sợ, chưa bao giờ cảm giác lốc xoáy lại gần chúng ta đến thế”, “chớp rất sáng, không dám ra ngoài”, “Trái Đất bị bệnh rồi”. 

Đến 5 giờ sáng ngày 15/5, thảm họa đã khiến 4 người ở Tô Châu tử vong, 149 người bị thương.

Lốc xoáy cấp 9 tấn công Vũ Hán, ít nhất 8 người thiệt mạng

Lốc xoáy lần này không chỉ tấn công Giang Tô. Quận Thái Điện và quận Kinh Khai (thành phố Vũ Hán) cũng đột nhiên xuất hiện lốc xoáy vào lúc 8 giờ tối. Trong thời gian này còn có mưa đá, một số nhà cửa trong thôn bị hư hại, lượng lớn cây cối bị gãy, một số lán trại bị đổ.

Có nhiều người cư trú lâu năm tại địa phương cho biết, chưa từng thấy lốc xoáy lớn như thế này, vô cùng đáng sợ; cũng có người chia sẻ tình hình lên mạng xã hội Weibo, từ câu chữ có thể nhận ra sự sợ hãi vẫn còn.

Một người dân bị thương nhẹ cho biết, khi xảy ra lốc xoáy anh đang xem TV trong nhà, đột nhiên tín hiệu bị gián đoạn, sau đó lốc xoáy đến, “ngói trên nhà toàn bộ đều rơi, toàn bộ nhà đều bị gió cuốn đổ, người phải bò từ bên trong ra”.

Đến 3 giờ sáng ngày 15/5, Vũ Hán có ít nhất 8 người thiệt mạng, 280 người bị thương. Có 27 hộ dân có nhà bị đổ với tổng cộng 85 căn, 130 hộ với 400 căn nhà bị hư hại, 38.000 người hứng chịu thảm họa.

Thượng Hải liên tiếp phát đi cảnh báo cấp 4, An Huy cũng bị ảnh hưởng

Cùng trong khoảng thời gian trên, tối ngày 14/5, thành phố Thượng Hải xuất hiện thời tiết đối lưu tương đối mạnh như sấm chớp, mưa gió lớn. Đài khí tượng Thượng Hải tối ngày 14/5 liên tiếp phát đi 4 tín hiệu cảnh báo gồm cảnh báo gió lớn màu vàng, cảnh báo sớm chớp màu vàng, cảnh báo mưa lớn màu vàng, cảnh báo mưa đá màu cam.

Ngoài ra, theo truyền thông Đại Lục đưa tin, chiều ngày 14/5, thành phố An Khánh tỉnh An Huy cũng xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh. Nhiều nơi có gió lớn, mưa đá, lốc xoáy, nhà bị đổ, có người bị thương. Vách nhà tại một công trường xây dựng bị gió lớn làm đổ, hai người bị kẹt bên trong sau đó đã được cứu ra.

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Xem thêm: