Sự kiện trùm sòng bạc Châu Trác Hoa (Zhou Zhuohua) của Ma Cao bị bắt đã gióng chuông về số phận của ngành công nghiệp sòng bạc tại đây, hiện nay Ma Cao đang sửa luật về vấn đề này. Có phân tích cho rằng ông Tập Cận Bình đang nỗ lực để giữ quyền lực tại Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và mảnh ghép tài chính cuối cùng nằm ở Ma Cao.

p3048591a366848013
Hình ảnh Châu Trác Hoa  trước đây từng trả lời phỏng vấn của CCTV (Ảnh cắt từ video)

Nguồn tin dẫn từ cảnh sát Ma Cao cho biết, hôm 29/11 ông Châu Trác Hoa và 9 người khác đã bị bắt đưa đến nhà tù đảo Coloane của Ma Cao. Châu Trác Hoa năm nay 47 tuổi, là một tỷ phú nổi tiếng, ông trùm này cũng thân với ông Tăng Khánh Hoài (Zeng Qinghuai) là em trai của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ Tăng Khánh Hồng. Hoạt động kinh doanh của Châu Trác Hoa trải dài các ngành như sòng bạc, du lịch, sản xuất phim, ăn uống và tài chính. Năm 2007 sau khi Châu thành lập Suncity, Ma Cao đã đẩy mạnh tự do hóa quyền cờ bạc và khi đó Châu có hơn 30 phòng VIP và 450 bàn chơi bạc ở Ma Cao và nước ngoài.

Châu Trác Hoa kiểm soát nhiều “công ty sân sau” ở Trung Quốc Đại Lục, trong đó ít nhất 15 công ty bị cảnh sát phong tỏa cổ phần vì nghi ngờ liên quan các vụ án hình sự, đặc biệt là một doanh nghiệp bất động sản ít được biết đến. Vài năm qua, công ty nhà đất của Châu ở Đại Lục đã có 39 vụ mua lại bất động sản với tổng diện tích 1,077 triệu mét vuông; các bất động sản đó được phân bổ ở nhiều tỉnh như Cam Túc, Hà Nam, An Huy, Liêu Ninh, Quảng Đông.

Tuy công ty bất động sản của Châu Trác Hoa không thể so sánh với các công ty bất động sản lớn, nhưng cũng vượt qua nhiều công ty bất động sản tầm trung ở Trung Quốc. Ví dụ năm ngoái, công ty xếp hạng 200 trong ngành bất động sản là Myhome Real Estate Dev cũng chỉ có được diện tích đất tích lũy 843.000 mét vuông (tính đến cuối năm ngoái).  

Địa bàn Ma Cao dù là quan hệ chính trị – kinh doanh hay ảnh hưởng đến hệ thống tài chính cũng đều là cái gai trong mắt chính quyền Tập Cận Bình.

Sau khi Châu Trác Hoa bị bắt, số phận những người khác trong ngành công nghiệp cờ bạc ở Ma Cao đều có thể trở thành nhạy cảm. Được biết, chính quyền Ma Cao chuẩn bị sửa đổi “Luật cho Kinh doanh Sòng bạc giải trí may mắn” (sau đây gọi là “Luật Sòng bạc”), khiến ngành công nghiệp sòng bạc của Ma Cao trải qua 3 thế kỷ lại một lần nữa phải đối mặt với cải tổ.

Ngày 23/12, Cục Điều phối và Giám sát Sòng bạc Ma Cao đã công bố báo cáo tóm tắt tham vấn về việc sửa đổi “Luật Sòng bạc”. Ngân hàng Morgan Stanley đã chỉ ra, báo cáo đã làm rõ những vấn đề chính được nhiều người quan tâm. Theo đó, quan điểm phổ biến cho rằng số lượng cấp phép cho cơ sở kinh doanh sòng bạc nên là 6, với thời hạn khoảng 10 – 20 năm. Dự kiến vấn đề quản lý giám sát của cơ quan chức năng Ma Cao đối với các nhà điều hành sòng bạc sẽ được tăng cường trong tương lai và ước tính lợi nhuận đầu tư bị giảm sút.

Theo quy định ở Ma Cao, số lượng giấy phép cho kinh doanh sòng bạc tối đa là 3, nhưng hiện có 6 công ty trên thị trường và mỗi công ty đều có lượng đầu tư lớn và rất đông nhân viên, đặc biệt số người tham gia vào ngành công nghiệp sòng bạc có đến hơn 80.000, chiếm 17% tổng số việc làm ở Ma Cao, nếu có công ty bị tước quyền hành nghề sẽ gây ảnh ra hưởng lớn.

Một đề xuất sửa đổi luật khác là cho đại diện của chính phủ để tăng cường giám sát đối với ngành công nghiệp sòng bạc và giám sát trực tiếp các điều kiện hoạt động và dòng vốn của ngành này.

Giấy phép cho 6 sòng bạc ở Ma Cao sẽ hết hạn tháng 6/2022, trong đó có các sòng Wynn, MGM và Sands có trụ sở chính tại Las Vegas.

Hiện tại, Ma Cao chỉ cấp 3 giấy phép sòng bạc cho các sòng của Galaxy Entertainment, Wynn và SJM, nhưng các công ty này đã chuyển giấy phép của họ cho Sands, Melco International và MGM theo quy chế “giấy phép phụ”.

Nói cách khác, nếu “giấy phép phụ” bị hủy bỏ và chủ sở hữu giấy phép chính thức vẫn giữ nguyên, các công ty do Mỹ tài trợ sẽ không còn được phép hoạt động.

Ma Cao là nơi duy nhất ở Trung Quốc cho phép mở sòng bạc, có quy mô gấp 6 lần Las Vegas của Mỹ. Ngành công nghiệp sòng bạc chiếm khoảng 80% thuế của chính quyền Ma Cao và 55,5% GDP của Ma Cao. Nguồn tin trong ngành công nghiệp sòng bạc cho biết, Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông là hai nguồn khách hàng lớn nhất ở Ma Cao. Dù ảnh hưởng nặng bởi việc hạn chế đi lại dưới thời dịch bệnh COVID-19, nhà chức trách vẫn thẳng tay thanh trừng các kênh đánh bạc và tài trợ liên quan, nhiều người lo lắng trong tương lai quy mô thị trường sẽ còn bị kiểm soát chặt chẽ hơn.

Nhà bình luận đặc biệt Đường Tĩnh Viễn (Tang Xinyuan) của Vision Times đã viết bài “Mảnh ghép tài chính cuối cùng của Tập Cận Bình là ở các sòng bạc ở Ma Cao”. Qua đó, ông phân tích rằng ông Tập Cận Bình nhìn vào “túi tiền” đang cạn kiệt với vẻ cau có khi doanh thu tài chính của Chính phủ sụt giảm. Dù đã đạt đến đỉnh cao quyền lực cá nhân nhưng ông Tập lại không dễ thao túng được vấn đề tài chính. Đặc biệt, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 2015 và sự biến mất của 2 nghìn tỷ USD dự trữ ngoại hối vào cuối năm 2016 đã khiến ông Tập mất ăn mất ngủ và hạ quyết tâm phải kiểm soát được hệ thống tài chính, giờ đây mảnh ghép cuối cùng chính là các sòng bạc ở Ma Cao. Vì nhiều người giàu đến các sòng bạc ở Ma Cao tưởng như chỉ mua vui, nhưng thực chất họ đang rửa tiền và rửa những khoản tiền không rõ nguồn gốc.

Ông Đường Tĩnh Viễn chỉ ra rằng đối với ông Tập, cần phải duy trì sự “ổn định” về mọi mặt trước Đại hội 20 của ĐCSTQ vào năm sau để bảo đảm tái nhiệm. Đồng thời cần kiểm soát hệ thống tài chính để có thể làm chủ được cả quyền lực và tiền bạc.

Chưa biết kết quả thế nào, nhưng có vấn đề rõ ràng là chính quyền Tập Cận Bình đã quyết tâm “nắm thóp” ngành công nghiệp sòng bạc ở Ma Cao, chắc chắn sẽ cải tổ mạnh để chi phối triệt để.

Chính Hâm, Vision Times

Xem thêm: