Politico, một kênh truyền thông của Mỹ, dẫn nguồn đưa tin cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương có thể đã chết vào tháng Bảy. Ông Akio Yaita, giám đốc chi nhánh Đài Bắc của tờ “Sankei Shimbun” Nhật Bản nói “dựa trên kinh nghiệm bản thân, ông nghĩ đây có thể là một tin giả”.

Tan Cuong
Ông Tần Cương và người tình tin đồn Phó Hiểu Điền. (Ảnh: MXH)

Politoco đưa tin ông Tần Cương bị bắt vì tình nghi tiết lộ bí mật quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho phương Tây và bị “tra tấn đến chết hoặc tự sát” tại Bắc Kinh vào tháng 7, làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi.

Theo Newtalk News Đài Loan đưa tin ngày 8/12, ông Akio Yaita đã đăng trên Facebook rằng: “Vào ngày 23/11/2017, ông Trương Dương (Zhang Yang), Tướng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Chủ nhiệm Phòng Công tác Chính trị, đã treo cổ tự tử tại nhà. Sau đó 5 ngày, tức ngày 28/11, Tân Hoa Xã đưa tin về cái chết của ông; vào ngày 31/10/2019, ông Nhậm Học Phong (Ren Xuefeng), Phó bí thư Thành ủy Trùng Khánh, đã tự tử bằng cách nhảy khỏi tòa nhà khách sạn Tân Kinh ở Bắc Kinh. Sau đó 4 ngày, hôm 3/11, truyền thông của ĐCSTQ đã công bố thông tin liên quan.”

Ông Akio Yaita chỉ ra, “Ông Trương Dương là vị tướng đầu tiên được xác nhận đã tự sát sau khi thành lập ĐCSTQ; ông Nhậm Học Phong là người nắm quyền thứ 3 ở Trùng Khánh, ông ta đã nhảy khỏi tòa nhà trong thời gian diễn ra hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ. Cái chết của họ có ảnh hưởng rất lớn đến giới quan trường của ĐCSTQ, nhưng ĐCSTQ không giấu giếm. Nền tảng của ông Tần Cương trong đảng và ngay cả trong Bộ Ngoại giao không vững chắc, nên tôi không nghĩ ra lý do gì để chính quyền Tập Cận Bình che giấu tin tức về cái chết của ông ấy.”

Newtalk dẫn lời ông Akio Yaita nói: “Theo những gì tôi biết, sau khi ĐCSTQ được thành lập, tin tức về cái chết của các nhân vật chính trị quan trọng luôn được che đậy trong một thời gian dài, chỉ có ông Lâm Bưu là người duy nhất biết. Bởi vì ông Lâm Bưu có rất nhiều thân tín trong quân đội, và bản thân ông cũng chết trong một vụ tai nạn máy bay khi đang tìm cách đào tẩu ra nước ngoài. Để ổn định tinh thần quân đội, trong hơn một năm ĐCSTQ không công bố tin tức này. Một tháng sau khi ông ta qua đời, giới truyền thông Hồng Kông đã đưa tin. Hai tháng sau, việc ông Lâm Bưu qua đời đã trở thành sự đồng thuận của giới truyền thông khắp thế giới.”

Ông Yaita Akio nói: “Tôi không nghĩ rằng ngày nay, khi các kênh truyền thông thông suốt như vậy, tin tức về cái chết của ông Tần Cương lại có thể che giấu tới 5 tháng mới được đưa ra. Hơn nữa, ông Tần Cương còn bị cách chức ủy viên Quốc vụ viện khỏi Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc vào ngày 24/10, nếu ông Tần Cương qua đời vào tháng 7 thì chức vụ đó đương nhiên sẽ biến mất, không cần phải tổ chức hội nghị đặc biệt để bàn bạc.”

Trước đó, trong một nguồn thông tin công bố hôm thứ Hai (6/12) không ghi tên phóng viên, truyền thông Politico phiên bản châu Âu dẫn nguồn tin từ Trung Quốc được cho là có liên hệ cấp cao ở Bắc Kinh tiết lộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko đã nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tháng 6 rằng: Ngoại trưởng Tần Cương và nhiều quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc đã thỏa hiệp với tình báo phương Tây, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc. Sau đó các quan chức liên quan đã bị bắt.

Các quan chức quân sự cấp cao liên quan bị bắt giam chủ yếu thuộc Quân chủng Tên lửa, là bộ phận phụ trách vũ khí hạt nhân, bao gồm Tư lệnh Quân chủng Tên lửa Lý Ngọc Siêu. Các nguồn tin truyền thông trước đây cho biết các quan chức này bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Dẫn hai nguồn tin giấu tên, Politico cho biết ông Tần Cương chết hồi tháng 7 tại bệnh viện quân y ở Bắc Kinh, có thể do bị “tra tấn đến chết” hoặc tự sát.

Cả ông Tần Cương và ông Lý Thượng Phúc trước đây đều được coi là những quan chức được ông Tập Cận Bình tin tưởng. Politico đưa tin rằng việc giam giữ các quan chức này gây nghi ngờ về sự ổn định nội bộ của chế độ Trung Quốc.

Trí Đạt (t/h)