Các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh đã được áp dụng trên khắp Trung Quốc, điều này thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp thiết bị gia dụng như tủ lạnh, tủ đông, v.v.. Mới đây, một phụ nữ ở Thành Đô đã đăng video mua 11 chiếc tủ lạnh trong thời gian có dịch, thu hút sự chú ý của dư luận.

id13816820 9c8ef8df6097b0cacbb2ce71cce3f0a0 600x352 1
11 tủ lạnh trữ đồ ăn vì phong tỏa ở Thành Đô, Trung Quốc. (Ảnh cắt từ video)

Đoạn video cho thấy người phụ nữ mặc áo đỏ mở hết tủ lạnh này đến tủ lạnh khác để lấy nhiều loại thực phẩm khác nhau trong các phòng khác nhau.

Cô ấy giới thiệu: Tổng cộng tôi có 3 căn phòng, gần 500m2, trong đó có hai căn thông nhau, một căn cho vợ chồng tôi, một căn cho bố mẹ, một căn cho con và bảo mẫu. Nhà đã ở 20 năm rồi, người lớn tuổi trong nhà cái gì cũng không nỡ vứt đi, nên chỉ đành mua tủ lạnh về để cất, hiện tại có tổng cộng 11 chiếc tủ lạnh. 

Cô cho biết, đợt dịch có nhiều tủ lạnh đến mức không thiếu đồ dùng nhưng hơi tốn điện.

Cư dân mạng bàn tán xôn xao: 

“Trên tủ lạnh nào cũng chất đống thùng các-tông và các thứ lặt vặt, không khỏi khiến người ta phải ghen tỵ!” 

“Thật đáng tiếc khi nhà to như vậy mà bị họ làm cho bừa bộn!”

 “Đây là chợ rau ở nhà!”
“Cảm giác như đang sống trong nhà kho.”

“Không phải trước đó Thành Đô nói cắt điện nửa tháng sao, đồ trong 11 tủ lạnh không thối sao?”

“Dưới thời dịch bệnh, việc tích trữ đồ là sự nhất trí trên toàn quốc.” “

“Gia đình tôi vốn có tủ lạnh hai cửa, nhưng mẹ tôi nói rằng không đủ nên tôi sẽ mua cái khác. Bà thấy tôi không hành động, nên lập tức ra ngoài và mua về. Từ đó đến nay, cả hai tủ lạnh luôn đầy ắp.”

Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, là một thành phố lớn với dân số hơn 21,19 triệu người, đã phải hứng chịu nắng nóng, hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng trong vài tuần qua. Hồi tháng Tám, việc hạn chế điện đã kéo dài đến nửa tháng, tiếp sau đó lại bùng phát dịch bệnh. Ngày 1/9, thành phố này bước bào trạng thái phong tỏa.

Trong thông báo chính thức của chính quyền không sử dụng từ “phong tỏa” (phong thành), nhưng trên thực tế là tuyên bố phong tỏa thành phố. Theo thông báo của chính quyền, ngoài các siêu thị bán đồ ăn, đồ sinh hoạt, hiệu thuốc, cơ sở điều trị y tế, giao hàng tươi sống, giao hàng thương mại điện tử, các doanh nghiệp khác đều tạm dừng hoạt động.

Trước thông báo “phong tỏa thành phố” đột ngột, trên mạng cũng xuất hiện thông tin cho thấy Thành Đô xuất hiện tình trạng người dân tranh nhau mua đồ ăn, tràn vào siêu thị để mua đồ dùng sinh hoạt, kệ hàng ở một số siêu thị đã trống trơn.

Các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt thực hiện chính sách “zero COVID” đã được thực hiện ở nhiều nơi, điều này đã dẫn đến sự phát triển của ngành công nghiệp thiết bị gia dụng như tủ lạnh và tủ đông.

Tờ Hua Shang (Hoa Thương)  tại Trung Quốc Đại Lục đưa tin vào ngày 11/8, người có liên quan phụ trách sản phẩm tủ lạnh máy giặt của GOME đã giới thiệu rằng doanh số bán tủ lạnh có dung tích 201L và 303L tăng nhanh nhất trong năm nay. Vào mùa hè năm ngoái, khoảng 80 chiếc đã được bán một tháng, doanh số bán hàng cùng kỳ năm nay đã vượt quá 200 chiếc.

Theo một báo cáo trước đây của trang tin tài chính kinh tế Yicai.com, trong ngày lễ mua sắm 18/6, các hoạt động khuyến mại được tung ra, doanh số các thiết bị điện gia dụng lớn như tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, tủ sấy quần áo, đã tăng đáng kể, có biểu hiện tốt trong thị trường thiết bị điện gia dụng có doanh số bán hàng tổng thể giảm hơn 10%.

Trí Đạt (t/h)