Sau 4 tháng, Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mới công bố 53 người chết trong thảm họa hầm mỏ than Tân Tỉnh ở Nội Mông. Những vụ che giấu nhằm “ổn định xã hội” như vậy không hiếm trong quá trình cai trị của ĐCSTQ.

id103735270 1 84
Ngày 22/2/2023, vào buổi chiều, một mỏ than lộ thiên ở Nội Mông bất ngờ sạt lở, khiến 53 người thiệt mạng. (Ảnh từ cắt video)

Bản tin dài 138 chữ và được công bố bởi đài Tân Hoa Xã ở Hohhot. Tổng cộng có 53 người thiệt mạng trong vụ nổ sập mỏ than Tân Tỉnh ở Nội Mông.

Điều còn đau lòng hơn cả là vụ tai nạn đã xảy ra vào ngày 22/2 và bị chính quyền chặn tin tức trên diện rộng. Nếu tìm kiếm từ khóa mỏ than Tân Tỉnh trên Baidu hôm nay, tin tức nhận được cũng không nhiều hơn hơn 2 ngày trước.

Vụ tai nạn lớn như vậy đã được chính quyền che giấu trong gần 4 tháng. Tân Hoa Xã tuyên bố, công tác tìm kiếm và cứu hộ tai nạn sập mỏ than Tân Tỉnh đã kết thúc.

Theo các báo cáo ban đầu của truyền thông chính của ĐCSTQ, tính đến 15:30 ngày 23/2, có 5 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 48 người mất liên lạc trong vụ tai nạn sập mỏ than Tân Tỉnh.

Sau đó tin tức này đã bị đóng băng ngay lập tức, và không còn thông tin gì về mỏ than Tân Tỉnh nữa.

Thử tưởng tượng, đằng sau 53 nạn nhân là 53 gia đình. Chính quyền tàn nhẫn đến mức nào khi bắt người nhà chờ đợi lâu như vậy. Làm thế nào mà các nhà chức trách có thể phong tỏa tin tức chặt chẽ đến mức này. Những điều cấm kỵ nào đã xảy ra trước một thảm kịch, khiến các quan chức phải chọn cách che đậy nó.

Có lý khi đoán rằng việc ĐCSTQ trì hoãn không báo cáo vụ tai nạn có thể liên quan đến kỳ họp lưỡng hội (Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc) được tổ chức vào tháng Ba.

Lưỡng hội là thời điểm quan trọng khi ông Tập Cận Bình bước vào nhiệm kỳ mới. Chính phủ chắc chắn sẽ chặn tất cả các tin tức tiêu cực, và nhằm tạo ra “điềm lành” trong cả nước, thuận lợi cho sự lên ngôi của nhà lãnh đạo Tập.

Video vụ sập mỏ than kinh hoàng ở miền bắc Trung Quốc vào ngày 22/2/2023.

Xót thương cho 53 linh hồn vô tội, đài BBC đã phát video trực tiếp vụ tai nạn. Một lượng lớn đất đá từ trên cao đổ xuống, ngay lập tức vùi lấp người và xe cộ dưới lớp cát, đá. Hàng chục xe tải chở than bị cát, đá nuốt chửng chưa kịp thoát ra ngoài. Theo thống kê, tại vị trí sạt lở đã hình thành một hố sụt dài khoảng 500m, cao 80m.

Mỏ than Tân Tỉnh là mỏ than lộ thiên, việc khai thác than lộ thiên có quy định nghiêm ngặt. Các mỏ chuyên nghiệp phải được khai thác từng lớp theo hình xoắn ốc, nhằm đảm bảo không xảy ra sạt lở núi. Đồng thời, cần có một đội chuyên nghiệp theo dõi nhân viên, đảm bảo an toàn cho mỏ than.

Từ video về vụ tai nạn mỏ than Tân Tỉnh có thể thấy, bản thân cách bố trí của mỏ này đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đội xe vận chuyển đều tập trung ở đáy thung lũng, thậm chí đáy thung lũng này có thể đã được hình thành do việc khai thác liên tục. Do đó, bản thân vị trí của đội vận chuyển cũng chứa đầy sự nguy hiểm. Xét cho cùng, bi kịch này vốn đã có thể tránh được.

Sau vụ tai nạn, ông Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu các đơn vị liên quan nỗ lực hết sức để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích, nghiêm túc bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, cũng như “sự ổn định” của toàn xã hội.

Ngụ ý rằng cần duy trì sự ổn định bằng cách che giấu vụ việc, chẳng trách các cơ quan chức năng phải mất 4 tháng mới công bố kết quả vụ tai nạn.

Cái chết của 53 người chắc chắn đã lập kỷ lục mới về vụ tai nạn thảm khốc trong những năm gần đây, đồng thời cũng lập kỷ lục mới về thời gian che giấu thông tin của ĐCSTQ.

Tính mạng con người thực sự vô giá trị trong mắt ĐCSTQ. Một chính đảng như vậy ngồi uy nghi trên “ngai vàng” là nỗi buồn của đất nước, là nỗi xấu hổ của quốc gia khi tính mạng của người dân trở thành trò đùa.

Kỳ thực, ĐCSTQ sẽ không bị tổn thất bất cứ điều gì nếu họ công bố vụ tai nạn một cách kịp thời.

Điều tra cho thấy mỏ than Tân Tỉnh có lịch sử đen. Năm 2015, mỏ than Tân Tỉnh được yêu cầu dừng sản xuất, vì xây dựng không được cấp phép và không thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường. Tháng 5/2022, Công ty Than Tân Tỉnh bị phạt vì lấy nước trái phép.

Tình trạng an toàn của mỏ than Tân Tỉnh cũng đáng lo ngại. Trên đường vận chuyển chính và khu vực sạt lở phía bắc không có biển cảnh báo, bản vẽ không theo thực tế, xe cộ ra vào không được bảo dưỡng thường xuyên. Công nhân không có giấy phép, khoảng cách giữa các bình dưỡng khí và bình axetylen không đủ. (Axetylen là chất khí không màu và được ứng dụng chủ yếu trong làm nhiên liệu và tổng hợp các chất khác.)

Lãnh đạo mỏ không thực hiện biên bản bàn giao ca theo quy định, không giải thích các tồn tại và điều kiện an toàn trong hầm khai thác. Tóm lại, họ coi việc sản xuất an toàn như trò con trẻ.

Chính phủ cũng giơ cao đánh khẽ đối với mỏ than Tân Tỉnh. Sở dĩ vụ việc được đưa tin và bị chỉ trích là do lỗ hổng về an toàn quá dễ thấy. Việc giám sát không đầy đủ đã dẫn đến tình trạng ngang nhiên sản xuất thiếu an toàn.

Năm 1998, một bản báo cáo “Hỏi trời xanh đất mẹ” như sét đánh ngang tai, tiết lộ vụ tai nạn mỏ Lão Bạch Động ở Sơn Tây được che giấu hàng chục năm. Vụ tai nạn khiến 684 người thiệt mạng, bao gồm nhiều trẻ em.

Khi đó, để thúc đẩy sản xuất, rất nhiều người đều sống trong mỏ, nhiều người vợ đã mang con đến nấu ăn cho những người đàn ông trong mỏ. Một vụ nổ dây chuyền đã trực tiếp xóa sổ nhiều gia đình. Tai nạn thương tâm như vậy cũng bị ĐCSTQ che giấu.

Tử Long / Vision Times

(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.)