Số lượng các cuộc hôn nhân ở Trung Quốc vào năm 2022 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi thông tin này bắt đầu được lưu trữ, hãng tin địa phương Yicai đưa tin vào Chủ nhật (11/6), tiếp tục giảm đều đặn trong thập kỷ qua, được cho là đã bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt do COVID-19.

Embed from Getty Images

Chỉ có 6,83 triệu cặp vợ chồng hoàn thành đăng ký kết hôn vào năm ngoái, dữ liệu được công bố trên trang web của Bộ Nội vụ Trung Quốc cho thấy, giảm khoảng 800.000 so với năm trước.

Sự sụt giảm số lượng các cặp đôi kết hôn diễn ra sau những hạn chế về đại dịch khiến hàng chục triệu người bị nhốt trong nhà của họ trong nhiều tuần vào năm ngoái. Hiện tại, các nhà chức trách Trung  Quốc đang phải đối phó với tỷ lệ sinh giảm và dân số giảm.

Vào năm 2022, dân số Trung Quốc theo dữ liệu được nhà nước công bố chính thức lần đầu tiên giảm sau sáu thập kỷ, mức giảm này được cho là sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn dài sụt giảm số lượng công dân của nước này, gây ra những hệ lụy sâu sắc đối với nền kinh tế của Trung Quốc và thế giới.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm vào năm ngoái xuống còn 6,77 ca sinh trên 1.000 người, mức thấp nhất được ghi nhận, từ mức 7,52 vào năm 2021.

Để khuyến khích hôn nhân và tăng tỷ lệ sinh đang tăng cao của đất nước, tháng trước, Trung Quốc cho biết họ sẽ khởi động các dự án thí điểm tại hơn 20 thành phố nhằm tạo ra văn hóa hôn nhân và sinh đẻ “kỷ nguyên mới”.

Một số tỉnh cũng đang cho các cặp vợ chồng trẻ mới cưới gia hạn thời gian nghỉ kết hôn có lương.

Nhật Minh (theo Reuters)