Theo thống kê của Minghui.org (Minh Huệ Net) vào tháng Năm, ít nhất 71 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án oan ở Trung Quốc Đại Lục, với mức án tù bất hợp pháp từ 1 đến 8 năm.

id14194103 2403031432301973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Các học viên Pháp Luân Công bị kết án bất hợp pháp bị phân tán ở 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trung Quốc. Các tỉnh bị đàn áp nghiêm trọng nhất gồm tỉnh Liêu Ninh (12 người), tỉnh Hồ Bắc (10 người), tỉnh Sơn Đông (9 người), tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Hồ Nam (mỗi tỉnh 5 người).

Trong số đó có 34 học viên Pháp Luân Công trên 60 tuổi, 2 người trong số đó từ 80 – 90 tuổi, người lớn tuổi nhất là 82 tuổi.

Tòa án và cảnh sát của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tống tiền các học viên Pháp Luân Công tổng cộng 415.000 nhân dân tệ (khoảng 1,46 tỷ VNĐ).

Trong số đó có 3 học viên Pháp Luân Công sau:

Bà Cao Thục Phân ở huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị tra tấn đến mức xuất huyết não và liệt nửa người. Ngày 25/4 năm nay, bà bị xét xử tại nhà mà không có tòa án và bị kết án oan 1 năm 6 tháng.

Bà Khổng Cửu Hồng, học viên Pháp Luân Công ở thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt cóc vào tháng 10/2023. Bà bị xét xử vào ngày 17/4 năm nay và bị Tòa án thành phố An Lộc kết án oan 7 năm vào ngày 7/5.

Bà Hồ Minh Hà, học viên Pháp Luân Công ở huyện Tu Văn, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, bị hơn 20 người đột nhập vào nhà bắt cóc và hãm hại vào ngày 11/7/2022. Hiện bà đang bị kết án phi pháp 6,5 năm tù.

Ông Levi Browde, Giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói với The Epoch Times về báo cáo mới nhất của Ủy ban Điều hành về Trung Quốc – Quốc hội Mỹ (CECC), rằng báo cáo toàn diện này nêu bật cuộc đàn áp liên tục và nghiêm trọng mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt, cũng như tác động rộng lớn hơn của nó đối với nhân quyền và nền pháp trị.

Vào tháng Tư, WOIPFG đã đệ trình “danh sách những người bị tình nghi tham gia đàn áp học viên Pháp Luân Công” cho FBI Hoa Kỳ, gồm 81.340 người.

Trong đó có 9.011 quan chức bị nghi ngờ tham gia thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, 9.109 quan chức “Phòng 610”, tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công, cùng 11.157 quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, 52.063 người chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Theo thông tin công bố từ Minghui.org, trong tháng Ba và tháng Tư năm 2024, theo số liệu thống kê không đầy đủ, tổng cộng có 1.031 người tập Pháp Luân Công được báo cáo đã bị bức hại tại Trung Quốc Đại Lục trong tổng số 896 vụ bắt giữ và sách nhiễu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)