Ngày 10/5/2024, Ủy ban Điều hành-Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) đã công bố Báo cáo Nhân quyền Trung Quốc thường niên năm 2023. Báo cáo liệt kê một số trường hợp các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, và lên án cuộc đàn áp trường kỳ tàn ác của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

CECC
Ngày 20/3/2024, từ trái sang là Dân biểu Chris Smith, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC), Thượng nghị sĩ Jeff Merkley và Dân biểu Michelle Steel tại phiên điều trần về thu hoạch nội tạng. (Ảnh: Madalina Vasiliu/Epoch Times)

Báo cáo cho biết, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công. Tháng 12/2022, ĐCSTQ đã tra tấn Bàng Huân (Pang Xun), một học viên Pháp Luân Công kiêm người dẫn chương trình phát thanh, đến chết.

Bàng Huân là người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Nhân dân Tứ Xuyên. Vì tu luyện Pháp Luân Công và nói sự thật về Pháp Luân Công, anh đã bị bắt cóc và bị kết án 5 năm tù vào tháng 7/2020. Sau đó, anh bị tra tấn đến chết tại Nhà tù Gia Châu, Lạc Sơn vào tháng 12. Ngày 2/2/2022 anh mất khi mới 30 tuổi.

Báo cáo cũng cho biết, ngày 19/4/2021, chính quyền Cáp Nhĩ Tân đã bắt cóc Ngưu Hiểu Na và mẹ cô là bà Tha Văn Hà vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát lần lượt thả họ ra.

Nhưng vào tháng 3/2022, cảnh sát lại bắt cóc Ngưu Hiểu Na. Cô bị khuyết tật và gặp vấn đề về khả năng vận động. Tháng 9/2022, Tòa án Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân đã kết án cô 15 năm tù.

Báo cáo còn trích dẫn trường hợp về học viên Pháp Luân Công tên Chu Đức Dũng, một kỹ sư ở Mỏ dầu Thắng Lợi, tỉnh Sơn Đông. Ông đã bị cảnh sát ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông bắt cóc tại nhà riêng.

Cảnh sát đã tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công của vợ ông. Khi đó, vợ ông đang ở Mỹ. Tháng 4/2023, Tòa án thành phố Đông Dinh ở tỉnh Sơn Đông đã kết án phi pháp ông Chu Đức Dũng 8 năm tù.

Báo cáo chỉ ra vào năm 2023, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù và hàng chục người chết vì bị ngược đãi. Theo Minghui.org, năm 2023 có 209 học viên Pháp Luân Công đã qua đời do cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Các trường hợp tử vong phân bổ ở 26 tỉnh, khu tự trị và thành phố ở Trung Quốc Đại Lục. Trong đó, 116 người qua đời vào năm 2023, 48 người vào năm 2022 và 45 người vào những năm khác.

Ông Levi Browde, Giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói với Epoch Times về báo cáo mới nhất của CECC, rằng báo cáo toàn diện này nêu bật cuộc đàn áp liên tục và nghiêm trọng mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt, cũng như tác động rộng lớn hơn của nó đối với nhân quyền và nền pháp trị.

Trong nhiều thập kỷ, việc giam giữ các học viên Pháp Luân Công trong các trung tâm giam giữ không chính thức hay “nhà tù đen” là một đặc điểm nổi bật của cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Báo cáo của CECC tuyên bố, ĐCSTQ tiếp tục sử dụng các cơ sở như vậy để giam giữ các học viên Pháp Luân Công vào năm 2023.

Chủ tịch CECC và nghị sĩ cấp cao Chris Smith nói với Epoch Times, ông hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sử dụng Đạo luật Magnitsky, để áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với ĐCSTQ và các cá nhân liên quan đến cuộc đàn áp. Họ đã thực hiện một số biện pháp trừng phạt trong quá khứ và cần phải áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa.

Ông nói rằng Chính phủ Hoa Kỳ cần trấn áp nghiêm khắc tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tín đồ khác của ĐCSTQ. Hiện giờ ĐCSTQ đã mở rộng các mục tiêu thu hoạch nội tạng tới cả những người theo đạo Cơ đốc, Phật tử Tây Tạng và gần đây nhất là người Duy Ngô Nhĩ.

CECC khuyến nghị Chính phủ Hoa Kỳ nên tìm kiếm sự giám sát độc lập đối với hệ thống cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ. Quốc hội Hoa Kỳ cũng nên thông qua “Đạo luật chấm dứt thu hoạch nội tạng” (H.R.1154/S.761), áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ ai liên quan đến hoạt động buôn người vì mục đích thu hoạch nội tạng.

Cuộc bức hại do ĐCSTQ phát động này đã kéo dài suốt 25 năm qua, tới này vẫn chưa chấm dứt.

Cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công nên được cộng đồng quốc tế chú ý đặc biệt. Tất cả người dân Trung Quốc có lương tâm và công lý trong nước, cũng như các tổ chức liên quan trong cộng đồng quốc tế hãy chú ý đến tình cảnh bi thảm của tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, chú ý đến tình hình nhân quyền ngày càng xấu đi tại quốc gia này, giúp người dân Trung Quốc xóa bỏ hoàn toàn chế độ tà ác ĐCSTQ và băng đảng của Giang Trạch Dân.

ĐCSTQ tà ác phải chấm dứt cuộc đàn áp đẫm máu đã kéo dài hơn 25 năm này và trả lại sự tôn nghiêm đáng có của nhân loại!

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)