Hôm 12/6, Chính phủ Hồng Kông thông báo đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với 6 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hồng Kông sống ở Anh, bao gồm việc hủy hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông của họ. Hoa Kỳ, Úc, Anh và Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ quan ngại và lên án.

La Quan Thong
Cựu nghị viên Hội đồng lập pháp Hồng Kông, người sáng lập Đảng Demosistō La Quán Thông. (Ảnh: Epoch Times)

Theo trang web của Chính phủ Hồng Kông, trong cuộc gặp với giới truyền thông vào sáng 12/6, Bộ trưởng An ninh Hồng Kông Đặng Bỉnh Cường (Chris Tang) thông báo áp đặt các lệnh trừng phạt với 6 người, gồm cựu nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Hồng Kông La Quán Thông (Nathan Law), Tổng Giám đốc Giám sát Quyền Lao động Hồng Kông Mộng Triệu Đạt (Christopher Mung), Giám đốc điều hành kênh truyền thông trực tuyến nước ngoài “The Points” Lưu Tổ Địch (Finn Lau), cựu nhân viên của Tổng lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông Trịnh Văn Kiệt (Simon Cheng), và 2 người chủ trì mạng lưới “Tuesday Road” Hoắc Gia Chí (Johnny Fok), Thái Minh Đạt (Tony Choi).

Các biện pháp trừng phạt bao gồm: Lệnh cấm cung cấp tiền hoặc xử lý tiền, có nghĩa là không thể cung cấp cho họ tiền hay các khoản tiền khác, hoặc thay mặt họ xử lý bất kỳ khoản tiền hoặc quỹ nào; lệnh cấm đối với một số hoạt động nhất định liên quan đến bất động sản, nghĩa là không thể cho họ thuê nhà, hoặc thuê nhà của họ; lệnh cấm liên quan đến liên doanh hoặc hợp tác với những người đào thoát, tức là không được hợp tác kinh doanh với những người này.

Ngoài ra, Chính phủ Hồng Kông cũng thu hồi hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông của họ; tạm thời hủy bỏ chứng chỉ chuyên môn; tạm thời loại bỏ chức vụ giám đốc của họ.

Theo thông báo từ Chính phủ Hồng Kông, 6 cư dân Hồng Kông nói trên đã được cấp quyền tị nạn ở Anh.

Hôm thứ Tư (12/6), ông Lâm Kiếm (Lin Jian), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng đề cập đến tin tức trên trong một cuộc họp báo.

Quốc tế bày tỏ quan ngại và lên án

Hoa Kỳ kêu gọi các quan chức Hồng Kông ngưng ngay lập tức việc đe dọa và bịt miệng những người bất đồng chính kiến.

Hôm thứ Năm (13/5), một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ vẫn quan ngại sâu sắc về những nỗ lực của chính quyền Hồng Kông, nhằm mở rộng Điều 23 mới được ban hành gần đây, như một phần của cuộc đàn áp xuyên quốc gia đang diễn ra của họ.

VOA đưa tin, Úc cho biết họ lo ngại về sự tổn hại đến các quyền và tự do ở Hồng Kông, đồng thời nói thêm rằng luật an ninh có những tác động sâu rộng, kể cả đối với các cá nhân ở Úc.

Hôm thứ Năm (13/5), Ngoại trưởng Anh Anne-Marie Trevelyan viết trên mạng xã hội, rằng việc hủy hộ chiếu là quyết định đáng tiếc mới nhất của chính quyền Hồng Kông.

Cùng ngày, một phát ngôn viên của EU cũng nhận định, việc thu hồi hộ chiếu và các biện pháp khác chống lại những nhà hoạt động này dường như đã khẳng định mối lo ngại về việc áp dụng luật an ninh bên ngoài lãnh thổ, để trấn áp những người bất đồng chính kiến.

Canada cũng cảnh báo về việc thực thi quá mức do định nghĩa rộng về tội phạm an ninh quốc gia của luật này. Canada lên án những nỗ lực của chính quyền Hồng Kông trong việc áp dụng luật an ninh quốc gia của họ ở bên ngoài lãnh thổ, và sẽ phản đối mọi nỗ lực áp dụng những luật này ở Canada.

Phản hồi từ đương sự

Cùng ngày, cựu nhà lập pháp Hồng Kông La Quán Thông đã đăng trên Facebook rằng: “Khi nộp đơn xin tị nạn ở Anh vào năm 2020, tôi đã giao hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông của mình cho Bộ Nội vụ, và không nhận lại được ngay cả sau khi tôi tị nạn. Nói cách khác, tôi đã không lấy lại được hộ chiếu này vào năm 2021. Tuyên bố của Chính phủ Hồng Kông rằng hộ chiếu không còn được sử dụng kể từ năm 2018 là không cần thiết.”

Tổng Giám đốc Giám sát Quyền Lao động Hồng Kông Mông Triệu Đạt cũng đăng trên Facebook rằng: “Có thể hủy hộ chiếu của tôi, nhưng không bao giờ có thể hủy được danh tính người Hồng Kông của tôi. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ nhận được những gì chúng ta xứng đáng được nhận.”

Trịnh Văn Kiệt, cựu nhân viên của Tổng lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông, trả lời trên mạng xã hội rằng: “Các biện pháp trừng phạt của Chính phủ Hồng Kông có động cơ chính trị và không hiệu quả. Cuộc sống và hoạt động vận động chính sách của chúng tôi ở Anh không bị ảnh hưởng. Những nỗ lực bịt miệng chúng tôi sẽ chỉ củng cố quyết tâm đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Hồng Kông.”

Trên nền tảng xã hội X, Lưu Tổ Địch, Giám đốc điều hành của kênh truyền thông trực tuyến ở nước ngoài “Tuesday Road”, cho biết: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi chỉ có hộ chiếu hải ngoại của Anh và chưa bao giờ nộp đơn xin hoặc sở hữu hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông. Thật nực cười khi hủy bỏ một thứ hoàn toàn không tồn tại.”