Vào thứ Bảy (15/6), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã rời ‘Hội nghị hòa bình’ của nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky tại Thụy Sĩ chỉ sau vài giờ, và trở về Washington trước khi ngày làm việc chính của hội nghị bắt đầu.

Fdr3pz8X0AAS1iX scaled
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (Ảnh: Twitter Kamala Harris)

Bà Harris đến hội nghị vào chiều thứ Bảy (15/6) và gặp ông Zelensky, sau đó tuyên bố rằng Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 1,5 tỷ USD cơ sở hạ tầng cũng như viện trợ nhân đạo. Theo phía Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ đã khởi hành về Washington ngay trong tối hôm đó.

Bà Harris rời hội nghị trước khi các nhà lãnh đạo và nhà chức sắc trên thế giới ngồi lại vào Chủ nhật (16/6) để đưa ra tuyên bố ủng hộ ông Zelensky. Theo bản sao của văn bản mà tờ Reuters thấy được thì thông cáo cuối cùng đổ lỗi cuộc xung đột tại Ukraine cho Nga, trong đó yêu cầu Moscow cho phép Kyiv tiếp cận các cảng ở Biển Đen và ra lệnh cho Nga giao lại các trẻ em người dân tộc Nga bị sơ tán khỏi vùng Donbass vào thời đầu cuộc xung đột.

Một số quốc gia từ chối ký vào văn bản này, trong đó có Brazil, Ấn Độ, Mexico, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Trước hội nghị, cố vấn Tổng thống Brazil Celso Amorim và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra một lá thư chung nói rằng họ muốn một hội nghị “được tổ chức vào thời điểm thích hợp do cả phía Nga và Ukraine công nhận, cùng sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên cũng như việc thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình.”

Trung Quốc đã không cử phái đoàn tới hội nghị lần này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã bỏ qua sự kiện dù trước đó có tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở nước láng giềng Ý hôm thứ Sáu (14/6). Thay vào đó, ông Biden đã chọn bay đến Los Angeles để tham dự một sự kiện gây quỹ với những nhân vật nổi tiếng của Hollywood là nhà làm phim George Clooney và diễn viên Julia Roberts.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên hôm thứ Bảy (15/6) rằng Nga không được mời tham dự hội nghị và cũng “không có gì để nói” với những người tham gia. “Vấn đề hòa bình ở Ukraine không được thảo luận tại Thụy Sĩ. Các vấn đề nhân đạo và có vẻ nhân đạo đang được thảo luận”, trích lời ông Peskov.

Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu (14/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình ý nghĩa có thể được bắt đầu sau khi Ukraine rút lực lượng khỏi các khu vực mới của Nga gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye cũng như từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Những điều kiện của ông Putin đã bị ông Zelensky bác bỏ. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng Kyiv “không tin tưởng” “tối hậu thư” của tổng thống Nga.

Vy An (Theo RT)