Tổng thống Lại Thanh Đức nói hôm Chủ Nhật (16/6) với các học viên sĩ quan tại Học viện Quân sự Hoàng Phố rằng Trung Quốc xem việc sáp nhập và “xóa bỏ” Đài Loan là sự nghiệp quốc gia vĩ đại của họ và rằng các học viên sĩ quan phải biết kẻ thù và không được cam chịu thất bại, theo Reuters đưa tin.

Phát biểu tại Cao Hùng, thành phố miền nam Đài Loan nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Học viện Quân sự Hoàng Phố, ông Lại nói rằng các học viên sĩ quan ngày nay phải nhận thức được những thách thức của “kỷ nguyên mới”.

Thách thức lớn nhất là phải đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, quốc gia đang phá hủy nguyên trạng trên Eo biển Đài Loan và xem việc sáp nhập Đài Loan và xóa bỏ Trung Hoa Dân Quốc là sự nghiệp hồi sinh vĩ đại của dân tộc họ”, ông Lại nói, sử dụng tên chính thức của Đài Loan là Trung Hoa Dân Quốc.

Văn phòng các Vấn đề Đài Loan của Trung Quốc hôm Chủ Nhật (16/6) đã không trả lời khi được yêu cầu bình luận về những phát biểu mới nhất của ông Lại Thanh Đức.

Trước đó, tại một diễn đàn ở Trung Quốc hôm thứ Bảy (15/6), ông Vương Hỗ Ninh – lãnh đạo quyền lực thứ tư của Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền, khi nói về mối quan hệ với Đài Loan đã nhấn mạnh rằng “tái thống nhất là sự cần thiết mang tính lịch sử đối với sự hồi sinh vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”, và cam kết sẽ “đập tan mọi âm mưu ly khai”.

Ông Lại nói tại sự kiện thành lập Học viện Quân sự Hoàng Phố rằng các học viên sĩ quan phải bảo vệ Đài Loan chống lại việc bị Trung Quốc sáp nhập và rằng tương lai của hòn đảo này chỉ có thể được quyết định bởi người dân Đài Loan.

Chúng ta thực sự phải có thể phân biệt giữa bản thân chúng ta và kẻ thù của chúng ta và giữa bạn và thù, và tuyệt đối không thể chấp nhận chủ nghĩa thất bại với chủ trương ‘trận đánh đầu tiên là trận đánh cuối cùng’”, ông Lại nói. Chủ nghĩa thất bại mà ông Lại đề cập đến là học thuyết quân sự cho rằng Đài Loan sẽ sụp đổ ngay khi Trung Quốc phát động bất kỳ cuộc tấn công nào.

Học viện Quân sự Hoàng Phố là trường sĩ quan quân sự hàng đầu của Đài Loan. Học viện này được thành lập tại Quảng Châu, Trung Quốc vào năm 1924, hơn một thập kỷ sau khi thành lập Trung Hoa Dân Quốc thay thế cho nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.

Học viện này sau đó lần lượt chuyển đến Nam Kinh, rồi Thành Đô và cuối cùng là Cao Hùng, Đài Loan sau khi chính phủ Trung hoa Dân Quốc của ông Tưởng Giới Thạch phải chạy đến quốc đảo do thất bại trong cuộc nội chiến với đội quân cộng sản của ông Mao Trạch Đông.

Hải Đăng