Ngày 20/8, tại quận mới Giang Bắc (Tân khu Giang Bắc) của Nam Kinh, một chiếc xe buýt liên tỉnh khởi hành từ huyện Lai An, tỉnh An Huy bất ngờ bốc cháy, khiến 2 hành khách thiệt mạng và 5 người bị thương. Báo cáo chính thức cho biết pin lithium do hành khách mang theo tự bốc cháy.

p3377791a499074819
Một chiếc xe buýt liên tỉnh bốc cháy trên đoạn đường Nam Kinh, làm 2 người chết và 5 người bị thương. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo tin tức của CCTV, vào khoảng 11:42 ngày 20/8, một chiếc xe buýt liên tỉnh đi đến ga Lâm Trường từ huyện Lai An, tỉnh An Huy bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên quốc lộ 104 đoạn thành phố Nam Kinh. Đến khoảng 12h, đám cháy tại hiện trường đã bị dập tắt.

Sau khi điều tra sơ bộ, nguyên nhân vụ cháy là do bình điện lithium của một hành khách mang trên người tự bốc cháy. Ngọn lửa đã khiến 2 hành khách tử vong và 5 người khác bị bỏng cục bộ, không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ tai nạn đang được điều tra thêm.

Một video được tải lên Internet cho thấy, toàn bộ xe buýt bốc cháy đỏ rực, khói đen cuồn cuộn trên bị gió thổi lên trời, phá hủy toàn bộ chiếc xe buýt.

 (Nội dung tweet: “Ngày 20/8/2023 tại quận mới Giang Bắc Nam Kinh: 2 người chết và 5 người bị thương trong vụ cháy xe buýt.”)

(Nội dung tweet: Ngày 20/8, một chiếc xe buýt ở Nam Kinh bất ngờ bốc cháy khi đang chạy, khiến 2 người chết và 5 người bị thương.”)

Về vấn đề này, một số cư dân mạng cho rằng chiếc xe buýt này đã tự bốc cháy: “Rõ ràng là xe buýt điện tự bốc cháy, sao cứ phải nói là do hành khách mang theo pin lithium.”

“Xe điện nên đặt pin lên nóc, ghế ngồi được thiết kế một dãy có thể ngồi tối đa 2 hoặc 3 người. Một số xe buýt điện một dãy có tận 4 người ngồi, rất chật chội, lỡ xảy ra chuyện gì cũng không thể thoát thân.”

“Pin lithium thực sự rất nguy hiểm, đây là loại pin năng lượng mới đang được quảng cáo.”

Một số cư dân mạng cho rằng có người cố tình làm vậy: “Vậy thì đây là do con người gây ra.”

“Hành khách này không có tên, và không thể biết anh ta đang mang loại pin lithium nào và mua nó ở đâu. Pin của một chiếc xe buýt điện không thể tự bốc cháy được.”

Có cư dân mạng cũng đặt câu hỏi: “Pin lithium bắt lửa và hành khách có thể tránh bị thương bằng cách xuống xe. Sao lại có người chết được? Vì ngọn lửa của pin không thể thiêu rụi cả xe trong nháy mắt.”

Một số cư dân mạng than thở: “Trời ơi, thê thảm quá, sao ngày nào cũng thấy thảm cảnh nhân gian thế này.”

“Pin hóa học chứa đầy hóa chất nguy hiểm dạng lỏng dễ cháy. Hễ bị dập vỡ, chập điện, nhiệt độ tăng cao sẽ cháy ngay lập tức. Hơn nữa, do tự oxy hóa, nên gần như không thể dập tắt.”

Các vụ nổ và xe buýt bốc cháy ở Trung Quốc Đại Lục thường xuyên xảy ra. Mỗi vụ việc đều gây chấn động, một số vụ còn không được truyền thông Đại Lục đưa tin.

Ngày 12/2/2022, một chiếc xe buýt đang chạy ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bất ngờ phát nổ, khiến 1 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương. Có tin đồn đại rằng vụ xe buýt phát nổ là do con người gây ra, là vụ “trả thù xã hội” của một người dân oan.

Ngày 15/7/2014, chiếc xe buýt 301 ở Quảng Châu bất ngờ phát nổ và bốc cháy khi đang chạy, khiến 2 người thiệt mạng và 32 người bị thương vào ngày hôm đó. Ngày 12/5 cùng năm, một chiếc xe buýt phát nổ và bốc cháy ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ngày 7/6/2013, một vụ xe buýt bốc cháy đã xảy ra tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, khiến 47 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 8 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó.

Ngày 21/7/2008, hai vụ xe buýt phát nổ liên tiếp xảy ra tại Côn Minh, Vân Nam, khiến 2 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Ngày 8/8/2005, một vụ nổ xảy ra trên một chiếc xe buýt ở trung tâm thành phố Phúc Châu, khiến 2 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương. Công an xác định sơ bộ đây là vụ tự sát của một bệnh nhân ung thư đã tử vong vào thời điểm đó, vật liệu nổ là thuốc nổ tự chế.