Nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, ngành du lịch bị gián đoạn nghiêm trọng, nhiều nơi đã đưa ra những chiêu trò kỳ quái để thu hút khách du lịch, trong số đó, Trương Gia Giới, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã giới điệu nhảy cương thi “Tương Tây đuổi cương thi”. Có thông tin nói rằng đích thân giám đốc sở văn hóa và du lịch địa phương tham gia biểu diễn.

p3442121a562151232
Gần đây có thông tin cho rằng Hồ Nam, Thiểm Tây, Hà Nam và các nơi khác đã tung ra những phương thức tiếp thị kỳ lạ để thu hút khách du lịch, cương thi, “Đát Kỷ” lần lượt xuất hiện khiến dư luận dậy sóng. (Ảnh từ mạng xã hội)

Vào ngày 16/1, Công viên Rừng Quốc gia Trương Gia Giới đã tung ra bản cập nhật nghe nhìn về “Tương Tây đuổi cương thi”, video liên quan nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video, hơn chục nam nữ diễn viên xếp thành hai hàng, mặc trang phục cương thi màu đen theo phong cách “Tương Tây đuổi cương thi”, với những tấm bùa dán phía trước mũ và chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh cổ. Các diễn viên vặn vẹo, nhảy theo nhạc, vẫy tay theo động tác của “người đuổi cương thi”. Động tác duỗi tay và nhảy bằng chân giống hệt với động tác của “cương thi” trong phim điện ảnh và phim truyền hình.

Phía trước đội có một người rung chuông để “đuổi cương thi”, còn có một người khác trong đội mặc áo choàng lớn màu đỏ.

Đoạn video đã gây ra làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng Trung Quốc. Một số cư dân mạng chỉ trích biểu diễn cương thi gây “rùng rợn”“ai dám đi đến đó (du lịch)”, trong khi những người khác chế nhạo nó là “bị nhập ma rồi”. Những người khác giận dữ chỉ trích “chà đạp văn hóa truyền thống”.

Giữa sự lên án của dư luận, đoạn video liên quan đã nhanh chóng bị gỡ xuống.

Công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới trong bản giới thiệu phim có nói: “Giám đốc sở đuổi cương thi mà các bạn muốn đã đến rồi! Ai tìm được giám đốc Bành Chấn Hoa trước, các soái ca Tương Tây tùy bạn chọn.”

Theo thông tin công khai, ông Bành Chấn Hoa (Peng Zhenhua) là giám đốc Sở Văn hóa, Du lịch, Phát thanh, Truyền hình và Thể thao quận Vũ Lăng Nguyên, thành phố Trương Gia Giới.

Sau khi đoạn video được gỡ xuống, một nhân viên của cơ quan quản lý Công viên đã trả lời rằng bài viết quảng bá trước có đề cập đến giám đốc Bành, nhưng về sau ông đã không xuất hiện trước ống kính máy quay. Bản thân ông Bành Chấn Hoa cũng phủ nhận việc tham gia diễn trong video cương thi này.

Theo đưa tin trước đây của các phương tiện truyền thông, trong thời tiết lạnh giá vào ngày 15/12, ông Bành Chấn hóa Zhenhua) và các diễn viên của “Sức hấp dẫn của Tương Tây” của Trương Gia Giới đã đội rơm và biểu diễn điệu múa Thổ Gia “Mao Cổ Tư”. Ông Bành Chấn Hoa đóng vai trò là vũ công chính và nhảy bài “Khoa mục tam” thịnh hành trên mạng xã hội để thu hút khách du lịch.

Trước đó, Sở Văn hóa và Du lịch Giang Tây và Hà Nam đã dùng “thủ thuật mỹ nam” để thu hút khách du lịch nữ bằng cách cử những người đàn ông cởi trần, dáng chuẩn, điều này cũng thu hút sự chú ý của dư luận và bị chế giễu là “dùng sắc đẹp dụ dỗ cả nước”.

Trong số đó, Sở Văn hóa và Du lịch Giang Tây cử những người đàn ông cao lớn và vạm vỡ mặc đồng phục “cẩm y  vệ”, khoe đường cong cơ bắp trên cơ thể, với khẩu hiệu “Các công chúa, đừng do dự, hãy đến Giang Tây đi!”.

Ngoài ra, tại Vân Đài Sơn, tỉnh Hà Nam còn xuất hiện người nam đóng vai “nữ Đát Kỷ” gây tranh cãi.

Một số cư dân mạng chỉ trích Du lịch Văn hóa Hà Nam là “một tỉnh văn hóa lớn sử dụng chiêu trò này, có chút mất vị thế”. Một số cư dân mạng cũng chỉ ra rằng các danh lam thắng cảnh như núi Vân Đài (Yuntai) và Bát Lý Câu (Baligou) cho phép những người đàn ông đẹp trai với cơ bụng 8 múi mặc trang phục cổ xưa để quay video quảng cáo; những người khác cho rằng Sở Văn hóa và Du lịch Hà Nam đã đưa ra thông báo “Thanh niên độc thân chưa lập gia đình cao trên 1m8 tích cực về thành phố để đóng góp cho văn hóa du lịch của thành phố”.

Đáp lại, Sở Văn hóa và Du lịch Hà Nam đã vội vàng đứng ra bác bỏ tin đồn, đồng thời đưa ra một tuyên bố trên weibo vào ngày 16/1, nói rằng “Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hà Nam” là tên tài khoản chính thức duy nhất của Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hà Nam. Du lịch và tất cả các tài khoản lấy tên “Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hà Nam” khác đều là sử dụng trái phép và lừa đảo.

Trí Đạt / (t/h)