Hôm 8/6, vụ “14 triệu nhân dân tệ tiền mặt được Hải quan Trung Quốc tìm thấy trong thùng bia” đã trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Cư dân mạng bình luận: “Là tiền của lãnh đạo nào?”; “Các quan chức đã rất nhọc lòng để chuyển một lượng tài sản khổng lồ ra nước ngoài.” Truyền thông nhà nước từng tiết lộ rằng việc chuyển tài sản thông qua buôn lậu tiền mặt là một trong những phương pháp được sử dụng bởi các quan chức tham nhũng.

p3342451a596090175
Hải quan Côn Minh kiểm tra các thùng bia và phát hiện 13,99 triệu tệ tiền mặt. (Nguồn ảnh: chụp màn hình)

Theo tài khoản WeChat chính thức được Hải quan Trung Quốc công bố hôm 7/6, gần đây khi các nhân viên Hải quan Đả Lạc (Daluo) thuộc Hải quan Côn Minh kiểm tra một phiếu “bia” được khai báo xuất khẩu dưới hình thức mua bán giữa các cư dân biên giới tại Cảng Đả Lạc, đã phát hiện dưới đáy thùng xe tải một lượng lớn tiền Nhân dân tệ được giấu trong 14 thùng bia, sau khi kiểm đếm, tổng số tiền là 13,9958 triệu Nhân dân tệ (tương đương khoảng 48 tỷ đồng).

Cơ quan hải quan cho biết, hiện số tiền này “đã được bàn giao cho Cục Chống Buôn lậu”.

Theo truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, khi kiểm tra chiếc xe tải, các nhân viên hải quan đã phát hiện một số vấn đề về trọng lượng và kích thước của các thùng bia bên trong xe, khác với các thùng bia bình thường. Vì vậy, họ đã gọi người đến để mở tất cả ra, nhờ đó mà phát hiện ra bí mật ẩn chứa trong các thùng “bia”.

Theo thông tin được công khai, cảng Đả Lạc nằm ở phía tây nam của huyện Mãnh Hải, thuộc Khu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, Vân Nam, Trung Quốc, giáp Myanmar. Cảng này cách Keng Tung, Myanmar 80 km và cách Mae Sai, Thái Lan chỉ 239 km.

Sau khi tin tức được tiết lộ, nó đã ngay lập tức làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Có cư dân mạng cho rằng, “Lựa chọn phương thức buôn lậu tiền mặt, số tiền đó rất có khả năng là một khoản thu nhập bất hợp pháp. Tiền ma túy, tiền đánh bạc, rửa tiền, v.v. đều có thể!” 

Về việc chủ nhân của số tiền khổng lồ này là ai, điều đầu tiên cư dân mạng nghĩ đến chính là những quan chức tham nhũng:

“Là tiền của lãnh đạo nào?”

“Người này có thân phận như thế nào? Bạn hiểu không?” 

“Người thì đã ra nước ngoài rồi, nhưng tiền thì vẫn còn ở trong nước.” 

Việc chuyển tài sản thông qua buôn lậu tiền mặt là một phương pháp phổ biến của các quan chức tham nhũng. Theo tiết lộ trước đó của các phương tiện truyền thông chính thức, các quan chức tham nhũng và người thân của họ trốn ra nước ngoài thường mang theo tiền mặt hiện hành trong hành lý, rồi mang thẳng ra khỏi đất nước.