Một cảnh tượng gây chấn động mới đây đã xảy ra tại Trung Quốc Đại Lục, rất nhiều phụ huynh đã quỳ gối tại Trường tiểu học Nam Khai, Thiên Tân, hô vang “đổi hiệu trưởng”. Sau khi những hình ảnh và video liên quan được tiết lộ, nó đã làm dấy lên mối quan tâm của xã hội.

p3365881a252419396
Hôm 25/7, rất đông phụ huynh học sinh đã tập trung tại Trường tiểu học Nam Khai, Thiên Tân, để kháng nghị. (Ảnh chụp màn hình video)

Cuộc kháng nghị tập thể của phụ huynh diễn ra vào ngày 25/7. Nguyên nhân là do Trường tiểu học Nam Khai ở Thiên Tân dự định vào tháng 9 tới sẽ cho học sinh chuyển vào các phòng học vẫn đang được cải tạo. Điều này khiến phụ huynh học sinh lo lắng về vấn đề ngộ độc “formaldehyde”, vì vậy họ liên tục tập trung ở khu vực khuôn viên trường, quỳ xuống và yêu cầu thay hiệu trưởng.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, một đám đông lớn đã tập trung trong khuôn viên trường, những phụ huynh này đã hét lên “thay hiệu trưởng”, nhưng nhà trường vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Theo Bách khoa toàn thư Baidu, Trường tiểu học Nam Khai có 33 lớp và 958 học sinh. Tuy nhiên, theo NTDTV đưa tin, số lượng học sinh trong trường đã tăng mạnh trong những năm gần đây, số lượng giáo viên và học sinh trong học kỳ mùa thu đã tăng lên khoảng 6.000 người.

Một số phụ huynh ở Thiên Tân cũng tiết lộ, do điểm xét tuyển đầu vào đại học của Thiên Tân thấp nên những năm gần đây thu hút một lượng lớn học sinh ở nơi khác đến học, “Con trai tôi năm nay tốt nghiệp tiểu học ở quận Hòa Bình, bắt đầu từ lớp 5, đột nhiên 4 lớp biến thành 8 lớp, có lượng lớn học sinh nơi khác đến học. Các trường học tốt một chút đều đang mở rộng, ở đó lại bắt đầu xây dựng một trường học mới, chất Formaldehyde quá mức là một mối nguy hiểm nghiêm trọng. Dù sao đi nữa, vì sức khỏe của trẻ em, phụ huynh phải bảo vệ quyền lợi của mình.” 

Theo Wikipedia, nhựa formaldehyde được sử dụng nhiều trong các vật liệu như gỗ dán, thảm, và xốp cách điện, các chất nhựa này sẽ thải formaldehyde ra rất chậm theo thời gian, nên formaldehyde là một trong các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà. Ở nồng độ trên 0,1 mg/kg không khí, việc hít thở phải formaldehyde có thể gây ra các kích thích mắt và màng nhầy, làm chảy nước mắt, đau đầu, cảm giác nóng trong cổ họng và khó thở.

Formaldehyde là chất độc gây ô nhiễm không khí trong nhà phổ biến nhất. Có hơn 3.000 vật liệu xây dựng khác nhau có chứa formaldehyde. Các nguồn chính là ván sợi, ván ép, tấm cách âm, xốp và các vật liệu trang trí khác. Hiện nay, formaldehyde đã được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là chất gây ung thư và quái thai, nồng độ trong nhà là 0,5 mg/m3 sẽ khiến cơ thể con người tiết ra nước mắt và mắt nhạy cảm bất thường. Tiếp xúc lâu dài với formaldehyde liều thấp có thể gây ra các bệnh hô hấp mãn tính, ung thư vòm họng, ung thư ruột kết, khối u não và đột biến gen.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận dưới video kháng nghị liên quan: 

“Tôi bắt đầu đồng ý với một số người cho rằng quỳ gối cũng là một hình thức phản kháng. Dù thấp kém và bất lực nhưng đó là sự thật.”

“Dưới áp lực của bạo quyền, quỳ gối là phương thức đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích an toàn duy nhất cho những người bình thường!”

“Khi tôi nhìn thấy kiểu quỳ gối này, tôi biết rằng khổ nạn của người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ kết thúc.”

Trên thực tế, vấn đề “formaldehyde” vượt quá tiêu chuẩn trong các lớp học trong khuôn viên trường Trung Quốc đã xảy ra thường xuyên trong những năm trước đây.

Vào tháng 9/2018, có thông tin cho rằng một số học sinh tại trường tiểu học Nam Du ở quận Nam Sơn, TP. Thâm Quyến, cảm thấy không khỏe hoặc thậm chí nôn mửa sau khi vào lớp. Kết quả kiểm tra formaldehyde của chính phụ huynh cho thấy nồng độ formaldehyde trong lớp học vượt quá tiêu chuẩn. kết quả là gần 1000 học sinh nghỉ ốm. Trong đó tỷ lệ vắng mặt của một số lớp vượt quá 80%.

Sự việc như thế này không phải là trường hợp cá biệt, cùng ngày, một trường tiểu học trực thuộc Đại học Giao thông Tây An mới đưa vào sử dụng cũng có biểu hiện bất thường, do phụ huynh lo lắng về tình trạng ô nhiễm formaldehyde, nên các học sinh không dám đến trường. Ngoài ra, cùng năm đó, hàng ngàn phụ huynh ở TP. Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam cũng xuống đường biểu tình vì không hài lòng việc con cái họ bị chuyển sang học tại các trường tư thục vừa được cải tạo và nồng độ formaldehyde vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Như đã biết, sữa bột nhiễm độc, vắc-xin nhiễm độc đã xuất hiện ở Trung Quốc từng xuất hiện từ nhiều năm trước, thậm chí còn xảy ra vụ thảm sát trường học, và hàng loạt “thứ” độc như đường chạy nhiễm độc, đồng phục học sinh nhiễm độc, văn phòng phẩm nhiễm độc, bộ đồ ăn nhiễm độc, bàn ghế nhiễm độc, v.v. tấn công các trường học ở Trung Quốc Đại Lục. Hiện nay cùng với việc bổ sung thêm các phòng học và ký túc xá nhiễm độc, đối với những bậc cha mẹ sinh sau 1980 chỉ được sinh một con, vấn đề gây hại cho sức khỏe của con cái họ không thể không lo lắng. Các phụ huynh thường đặt câu hỏi làm thế nào để người dân tin tưởng vào chính quyền khi ngay cả khi vấn đề an toàn trường học cũng không thể giải quyết được? “Những bông hoa của tổ quốc” chưa nở đã tàn, thì nói gì đến “Trung Quốc mộng“?