Tờ Financial Times hôm thứ Sáu (ngày 20/10) trích dẫn nguồn tin cho biết, cảnh sát đã đột kích văn phòng Thượng Hải của GroupM (Trung Quốc), công ty quảng cáo và truyền thông lớn nhất thế giới và thuộc WPP Group của Anh. Các nguồn tin cho biết một giám đốc quảng cáo cấp cao của GroupM đã bị bắt giữ để thẩm vấn thêm. 

GroupM WPP
Cảnh sát đã đột kích văn phòng Thượng Hải của GroupM (Trung Quốc). (Ảnh văn phòng WPP ở Thượng Hải: Joseph GTK/ Shutetrstock)

Hai người quen thuộc với vấn đề này nói rằng cảnh sát cũng đã nói chuyện với các quản lý cấp cao khác trong cuộc đột kích, bao gồm ông Patrick Xu, giám đốc điều hành của GroupM tại Trung Quốc kể từ năm 2017. Ông Patrick Xu cũng là giám đốc Trung Quốc của WPP Group. WPP Group từ chối bình luận. Một cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương Thượng Hải, nơi giám sát các văn phòng của GroupM, từ chối bình luận.

Các báo cáo chỉ ra rằng GroupM là một trong những công ty lập kế hoạch và mua truyền thông lớn nhất thế giới, với 42.000 nhân viên. Doanh số bán hàng truyền thông toàn cầu, tức chi phí thu từ khách hàng vào năm ngoái đã đạt 60 tỷ USD. Doanh thu hàng năm của doanh nghiệp này chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu 14 tỷ bảng của WPP Group. Trung Quốc là thị trường lớn thứ tư của WPP Group và là nguồn tăng trưởng quan trọng trong thị trường quảng cáo toàn cầu đầy khó khăn. GroupM là công ty lập kế hoạch và mua truyền thông thuộc sở hữu hoàn toàn của WPP Group.

Trung Quốc đã tăng cường giám sát các công ty nước ngoài tại nước này trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị không ổn định giữa Bắc Kinh và Washington. Trong những tháng gần đây, chính quyền đã thẩm vấn các nhân viên và tịch thu máy tính của công ty tư vấn Bain & Company của Mỹ, đồng thời bắt giữ 5 nhân viên địa phương của công ty thẩm định Mintz Group. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng phát sóng đoạn phim vào khung giờ vàng về cảnh lực lượng chức năng đột kích văn phòng của công ty tư vấn trong nước Capvision, công ty điều hành “mạng lưới chuyên gia” giúp các nhà đầu tư nước ngoài tiến hành thẩm định.

Những người trong ngành cho biết ngành quảng cáo Trung Quốc đầy rẫy hủ bại. Tháng trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đạt được thỏa thuận hòa giải trị giá 26 triệu USD với công ty quảng cáo ngoài trời Clear Channel (CCOA) vì vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Công ty con ở Trung Quốc của tập đoàn này bị phát hiện đã hối lộ các quan chức Chính phủ Trung Quốc để có được hợp đồng quảng cáo. Nhiều hành động nhắm vào các công ty tư nhân Trung Quốc và hệ thống tư pháp không minh bạch đã khiến cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài cảm thấy bất an.

Theo Reuters dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề cho biết, 4 người liên quan đến GroupM đã bị chính quyền Thượng Hải thẩm vấn. Một nhân viên hiện tại và hai nhân viên cũ đã bị giam giữ. Ông Patrick Xu bị cảnh sát thẩm vấn nhưng không bị giam giữ.

Trí Đạt (theo RFI)