Người anh cả gần 100 tuổi, người em út gần 80 tuổi. Tất cả các anh chị em trong gia đình Hernández-Pérez đều có tuổi thọ cao và hiện vẫn đang sống rất khỏe mạnh. 

Ky Luc
12 anh chị em của gia đình Hernández-Pérez đã phá kỷ lục thế giới trong hạng mục “Anh chị em trong cùng một gia đình còn sống có tổng số tuổi cao nhất”. (Ảnh chụp màn hình webiste)

Trong thị trấn Moya (thuộc đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha) có một gia đình rất đặc biệt. Với tổng số tuổi là 1058 tuổi 249 ngày, 12 anh chị em của gia đình Hernández-Pérez đã phá kỷ lục thế giới trong hạng mục “Anh chị em trong cùng một gia đình còn sống có tổng số tuổi cao nhất”. 

Cặp vợ chồng Modesto Hernández và Martina Pérez đã sống với 12 người con ở Moya từ rất lâu rồi. Gia đình của họ gồm 7 người con trai và 5 người con gái, có tuổi thọ từ 76 đến 98 tuổi.

Con trai đầu lòng của Modesto và Martina là Jose Hernández- Pérez sinh ngày 30/12/1924. Hai năm sau, con trai thứ hai Alejandro chào đời vào ngày 11/1/1926. Tiếp đó là Carmen sinh vào mùa hè năm 1928, Juan sinh vào tháng 6/1929, Rosario sinh ngày 15/6/1930.

Từ năm 1932 đến năm 1946, gia tộc Hernández-Pérez liên tục chào đón những đứa trẻ mới. 

Amanda (sinh ngày 10/9/1932)

Modesto (sinh ngày 22/2/1934)

Angela (sinh ngày 14/7/1936)

Francisco (sinh ngày 21/8/1938)

Gloria Hortensia (sinh ngày 13/5/1941)

Miguel (sinh ngày 3/6/1943)

Luis (sinh ngày 4/4/1946)

Bà Martina đã sinh tất cả 12 đứa con ở nhà khi chỉ có một mình hoặc đôi khi với sự giúp đỡ của một nữ hộ sinh.

Mùa hè này, 12 anh chị em đã nộp giấy khai sinh chứng minh kỷ lục về tuổi thọ của họ trước một công chứng viên. Kỷ lục đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận và phê duyệt vào tháng 9 năm 2022.

“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có thể phá vỡ kỷ lục thế giới. Vào một ngày tháng 6, gia đình chúng tôi tụ họp với nhau và nhìn thấy bài báo với tiêu đề ’12 anh chị em có tổng số tuổi hơn 1000 năm’, vậy là chúng tôi bắt đầu thu thập thông tin rồi tìm đến Kỷ lục Guinness Thế giới”, gia đình chia sẻ.

Các anh chị em của gia đình Hernández-Pérez đã cùng nhau chia sẻ một tuổi thơ tuyệt đẹp. Họ cùng đi học, tham gia lễ hội địa phương, nhảy múa, làm việc với nhau. 

“Cuộc sống trong những năm 30, 40, 50 của chúng tôi rất khó khăn vì không có công nghệ, không có phương tiện giao thông công cộng và có rất ít bác sĩ. Chúng tôi phải đi bộ vài dặm để kiếm thức ăn và đi học, lúc nào chúng tôi cũng phải đi bộ. Chúng tôi tự gieo, đập và thu hoạch lúa mì rồi mang đến nhà máy xay bột. Chúng tôi nướng bánh mì trong lò của gia đình mình. Chúng tôi sử dụng lông cừu do chúng tôi nuôi để làm áo cánh và áo khoác”, gia đình chia sẻ.

Tuy họ phải làm mọi công việc bằng tay nhưng nhờ vậy mà mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt hơn. Những người hàng xóm tốt bụng cũng thường xuyên sang giúp đỡ họ. Cuộc sống ở làng quê có thể hơi vất vả, nhưng tình làng nghĩa xóm thân thiết khiến tất cả công sức bỏ ra đều xứng đáng.

Kể từ khi được công nhận kỷ lục, gia đình Hernández-Pérez liên tục bàn luận về nó trong nhóm chat của họ. Họ cũng mong rằng sau sự kiện này mọi người sẽ trân trọng các gia đình trong thành phố và hòn đảo của họ hơn vì tất cả các gia đình ở đây đều có 8 anh chị em trở lên.

“Những gia đình đó đã chiến đấu và hy sinh rất nhiều để cải thiện xã hội và cuộc sống hiện tại của chúng ta”, gia đình chia sẻ.

Thị trưởng của Moya, ông Raúl Afonso, cũng có mặt tại buổi lễ công nhận kỷ lục để chung vui với gia đình.

Anh em nhà Hernández-Pérez đã phá kỷ lục do gia đình D’Cruz (đến từ Pakistan) lập trước đó. Tổng số tuổi của anh em nhà D’Cruz là 1,042 tuổi và 315 ngày, được xác minh vào tháng 12 năm 2020.