Cấm búi tóc, cấm nhai kẹo cao su, thậm chí cấm cả quần jean xanh… đều là những lệnh cấm nghe thật bất thường. Nhưng trên thực tế, chúng lại rất phù hợp với chuẩn mực và phong tục văn hóa của một số quốc gia. Để “an toàn” khi đi du lịch nước ngoài, bạn nhớ lưu ý những điểm này nhé:

1. Hy Lạp cấm giày cao gót ở một số địa điểm lịch sử

shutterstock 289040627

Nếu bạn có kế hoạch đến thăm các di tích lịch sử ở Hy Lạp thì hãy tránh đi giày cao gót. Loại giày này bị cấm vì gót của chúng có thể làm trầy xước mặt đá hoặc làm hỏng các di tích quý giá.

2. Iran cấm đàn ông búi tóc

shutterstock 725706688
(Ảnh: Cookie Studio/ Shutterstock)

Để duy trì thuần phong văn hóa của đất nước, Iran đã ra lệnh cấm đàn ông để các kiểu tóc phương Tây như tóc đuôi ngựa, tóc dài ở gáy, tóc búi… Thay vào đó, nam giới được khuyến khích để các kiểu tóc lấy cảm hứng từ làn da và văn hóa của người Iran.

3. Barcelona, Tây Ban Nha cấm cởi trần

shutterstock 773755660
(Ảnh: Roman Samborskyi/ Shutterstock)

Không phải tất cả các khu vực thuộc Tây Ban Nha đều có luật cấm khỏa thân nơi công cộng, nhưng ở Barcelona thì có. Theo luật, khu vực này cấm mọi người khỏa thân và bán khỏa thân trên đường phố.

4. Không được nhai kẹo cao su ở Singapore

shutterstock 729889486
(Ảnh: Africa Studio/ Shutterstock)

Lệnh cấm sản xuất và bán kẹo cao su ở Singapore có hiệu lực từ năm 1992 (bao gồm cả kẹo cao su nhai bình thường và kẹo cao su nha khoa). Bã kẹo có thể gây ảnh hưởng xấu đến các đoàn tàu và khiến cửa không thể đóng êm. Chúng cũng làm mất mỹ quan ở rạp chiếu phim, nhà ở và các địa điểm công cộng khác.

5. Hàn Quốc và Nhật Bản cấm tắt tiếng camera

shutterstock 599160281
(Ảnh: pepsee30/ Shutterstock)

Người dân ở Hàn Quốc không được phép tắt âm thanh khi chụp ảnh trên điện thoại. Năm 1999, khi chiếc điện thoại đầu tiên ra đời, người Nhật là những người đầu tiên được sở hữu điện thoại có camera. Tuy nhiên, sau đó họ lại dùng điện thoại để chụp những bức ảnh không phù hợp nên bây giờ tất cả điện thoại đều không có chức năng tắt tiếng khi chụp ảnh.

6. Tên “Elvis” bị cấm ở Thụy Điển

shutterstock 661748428
(Ảnh: Africa Studio/ Shutterstock)

Thụy Điển cấm rất nhiều tên, trong đó có Superman, Veranda, Metallica, IKEA và Elvis. Quốc gia này ban hành “Luật đặt tên” vào năm 1982 nhằm hạn chế những cái tên gây khó chịu cho mọi người. Ngoài ra, nếu bị đặt một trong những tên gọi trên, con bạn có thể bị trêu chọc khi lớn lên. 

7. Tiếng ồn bị cấm vào ban đêm ở Victoria, Úc

shutterstock 1755446066
(Ảnh: Srdjan Randjelovic/ Shutterstock)

Việc tạo ra tiếng ồn khó chịu được coi là hành vi xúc phạm người khác ở Victoria. Bạn cần phải cẩn thận khi bật nhạc, khi lái xe trên đường vào nhà, khi hoạt động trong nhà kho hay nhà xưởng. Cư dân xung quanh sẽ để ý đến âm lượng tiếng ồn, thời gian, địa điểm liên quan đến các hoạt động của bạn.

8. Không được mặc quần jean xanh ở Bắc Triều Tiên

shutterstock 1018895815
(Ảnh: Arkhipenko Olga/ Shutterstock)

Quần jean xanh được cho là một phần văn hóa nổi bật của phương Tây nên Triều Tiên không cho phép người dân sử dụng. Họ cũng cấm khuyên tai và một số kiểu tóc.