Bạn không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình? Bạn muốn đột phá bản thân lên một tầm cao mới và có một cuộc sống viên mãn hơn? Điều này nói ra tưởng là khó nhưng không khó, chỉ cần bạn loại bỏ được 9 thói quen xấu này, bạn sẽ có thể thành công.

chiến thắng
Nếu bạn có ít nhất một trong các khuyết điểm này, vậy thì đây chính là lúc để bạn quyết tâm đột phá! (Ảnh: Marquess789/ Shutterstock)

1. Trì hoãn

Nhiều người có tính cách rất tiêu cực. Khi gặp khó khăn, họ luôn viện đủ mọi cớ để trốn tránh, nghĩ rằng ngày sau mình sẽ làm được. Kiểu suy nghĩ này sẽ chỉ khiến bản thân trở nên lười biếng và rơi vào vòng luẩn quẩn của những thất bại. Đối với chuyện cũ thì cảm thấy tiếc nuối, nhưng đối với tương lai lại tràn đầy hy vọng.

Tuy nhiên sự lười biếng sẽ chỉ củng cố cảm giác thoải mái của con người. Và theo thời gian, thái độ của chúng ta đối với cuộc sống sẽ chỉ là những chuỗi cảm xúc mệt mỏi, chán nản và thiếu năng lượng mà thôi.

2. Sợ hãi

Những người chỉ có khả năng chịu được căng thẳng nhỏ sẽ không thể bình tĩnh đón nhận những thất bại, cho nên họ luôn làm mọi việc với tâm trạng run sợ. Họ sợ nếu mắc phải sai lầm thì sẽ bị người khác chê cười và phải nghe những lời chỉ trích. Với sự lo sợ không cần thiết này, họ ngày càng đánh mất cơ hội phát triển của bản thân một cách không tự biết.

3. Do dự

Một người có thói quen do dự bất cứ việc gì thì dù có quyền lực đến đâu cũng sẽ hết lần này đến lần khác bỏ lỡ các cơ hội tốt và bị những người có thể đưa ra quyết định dứt khoát chớp mất cơ hội.

4. Bào chữa

“Tất cả các lỗi lầm đều là do người khác” là câu cửa miệng của kiểu người này. Họ luôn tìm đủ mọi lý do để biện minh cho mình, bởi họ cho rằng đây là cách dễ dàng nhất để tự bảo vệ bản thân. Vì vậy họ trở nên tiêu cực, trầm lặng và sẽ dừng lại mọi thứ khi có sự cố xảy ra. Họ cảm thấy phía trước luôn mịt mờ và chẳng biết lý do bản thân phấn đấu là vì điều gì. 

5. Ngừng học tập

shutterstock 1176448837
Nếu bạn bằng lòng với hiện trạng, không nỗ lực cải thiện bản thân, bạn sẽ chỉ dậm chân tại chỗ. (Ảnh: Billion Photos/ Shutterstock)

Nếu bạn muốn bản thân phát triển, bạn cần không ngừng cạnh tranh với chính mình và nhận thức được những thiếu sót của bản thân trong mọi thời điểm, sau đó nỗ lực cải thiện và học hỏi, để hoàn thiện hơn. 

Nếu bạn bằng lòng với hiện trạng, không nỗ lực cải thiện bản thân, bạn sẽ chỉ dậm chân tại chỗ. Cuối cùng, có thể sẽ bị người khác đào thải, và lý do bị đào thải ở đây chính là bởi chính thái độ tự cao của bạn.

6. Tự giới hạn

Khi một người đang làm việc, nếu họ mù quáng đặt ra giới hạn cho bản thân, điều đó sẽ chỉ khiến họ trở nên tầm thường và sẽ khó đạt được nhiều thành tựu. Vì một khi đặt ra giới hạn cho bản thân, thì sẽ không thể khơi dậy tiềm năng của mình, thậm chí là bị giới hạn bởi trình độ và cái vốn có ở hiện tại. Cuối cùng nó khiến bản thân khó có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Trên thực tế, đây cũng là một cách phủ nhận bản thân. Trước mắt thì có thể tránh được những thất bại, nhưng về lâu dài cũng là đang làm mất đi không gian và cơ hội để tiến bộ hơn.

7. Trốn tránh thực tế

Những người thích trốn chạy thực tế thường có những đặc điểm sau: Thích mơ mộng; buông thả bản thân; luôn cảm thấy xã hội tàn nhẫn và không thân thiện với mình; không thể đối mặt với cuộc sống bấp bênh vì có quá nhiều điều chưa biết; dành toàn bộ thời gian để vùi mình vào các trò chơi, những bộ phim thơ mộng và những cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Kết quả của việc không ngừng tìm kiếm cảm giác thành tựu này là ngày càng xa rời cuộc sống thực.

8. Sợ bị từ chối

Những người sợ bị từ chối thường có lòng tự trọng rất cao. Họ luôn quan tâm nhiều hơn đến những gì người khác nghĩ và khó tập trung vào công việc. Những người có thể tập trung làm việc thường không đặt lòng tự trọng lên hàng đầu, bởi vì họ chắc chắn về bản thân mình, và họ sẽ không bị những điều nhỏ nhặt như vậy ràng buộc.

9. Nhiệt huyết chớp nhoáng

Đây là tình trạng mà hầu như ai cũng gặp phải. Nhiều việc lúc đầu xem ra rất hào hứng, nhưng về sau có thể là do mất kiên trì, mất hứng thú, hoặc bị thứ khác lôi cuốn nên khó lòng bền vững.

Nhưng nếu mọi thứ đều như vậy, nếu gần như không thể kiên định với một việc đến cùng, thì sẽ khó cảm nhận được niềm vui của sự thành công. Bởi vì 80% thất bại trên thế giới đều đến từ sự nhiệt tình chớp nhoáng.

shutterstock 640692112
Đừng quá lo lắng! Chỉ cần nhìn lại mình, tìm ra nguyên nhân và sửa đổi, bạn sẽ trở nên lạc quan và tích cực hơn, và cuối cùng gia nhập “Nhóm chiến thắng bản thân”! (Ảnh: Dima Aslanian/ Shutterstock)

Do đó nếu bạn đang mắc phải 9 thói quen xấu trên thì cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần nhìn lại bản thân, tìm ra nguyên nhân và sửa đổi càng sớm càng tốt, thì bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên lạc quan và tích cực hơn.

Thư Hinh, Vision Times

  • Mời xem video: 4 kiểu người cổ nhân thường giữ khoảng cách, tránh kết giao